Nghệ An xử phạt doanh nghiệp nuôi tôm không có giấy phép môi trường

Ngày 14/4, thông tin từ UBND xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, xã này đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Intimex Việt Nam với số tiền 320 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình vận hành cơ sở nuôi trồng thủy sản trên địa bàn.

Cụ thể, Công ty cổ phần Intimex Việt Nam đang triển khai hoạt động nuôi trồng thủy sản (nuôi tôm) tại khu vực Đồng Giành. Khu đất thực hiện dự án được UBND tỉnh Nghệ An cho thuê với tổng diện tích 912.000 m²; trong đó, diện tích sử dụng thực tế theo xác nhận của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh là 836.876,6 m².

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định cơ sở nuôi tôm nêu trên đã đi vào hoạt động ổn định và thuộc đối tượng bắt buộc phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, áp dụng đối với các cơ sở hoạt động trước ngày 1/1/2015. Tuy nhiên,  sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, đến nay công ty này vẫn chưa có giấy phép môi trường theo quy định.

Hành vi trên đã vi phạm điểm c, khoản 3, Điều 14 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Căn cứ các quy định hiện hành và mức độ vi phạm, UBND xã Hải Châu đã ra quyết định xử phạt Công ty cổ phần Intimex Việt Nam số tiền 320 triệu đồng.

Theo lãnh đạo địa phương, việc xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Qua đó, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, hạn chế nguy cơ ô nhiễm từ hoạt động nuôi trồng thủy sản, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường bền vững tại Nghệ An.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.