Nghệ An: Tạm dừng các hoạt động thiết yếu tại nhiều địa phương

Từ 0 giờ, ngày 8/6 tại các địa phương gồm: Thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn tạm dừng hoạt động vận tải hành khách xuất phát từ Nghệ An đến Hà Tĩnh và ngược lại.

Bên cạnh đó tạm dừng hoạt động các nhà hàng, cơ sở ăn uống, quán cà phê, cắt tóc, gội đầu, cơ sở thẩm mỹ... Nghệ An yêu cầu công dân từ Hà Tĩnh sang tỉnh Nghệ An đều phải khai báo y tế theo quy định.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh cuộc họp của Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19 tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng/baonghean.vn

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung yêu cầu, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng lập các tổ chốt chặn tại cầu Bến Thủy 1, cầu Bến Thủy 2 và cầu Yên Xuân để kiểm soát, thực hiện phòng, chống dịch theo quy định. Đây là những cây cầu nối từ Nghệ An sang tỉnh Hà Tĩnh, hàng ngày lượng người, xe qua lại rất lớn.
 
Trước đó, ngày 4/5, tại tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện 2 ca mắc COVID-19 tại tổ 12, thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Hai trường hợp này là lao động tự do từ tỉnh Bình Dương về thăm quê ở Hà Tĩnh. Hai trường hợp này đi trên chuyến bay VN 1262 từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Vinh (Nghệ An), hạ cánh lúc 9 giờ 55 phút ngày 30/5/2021. Sau đó người nhà đón bằng xe riêng từ sân bay Vinh (Nghệ An) về nhà tại tổ dân phố 12, thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh.

Ngay sau khi nhận thông tin về 2 ca mắc COVID-19 tại Hà Tĩnh, Sở Y tế Nghệ An có thông báo khẩn liên quan đến hai trường hợp này từng đi trên chuyến bay VN 1262 ngày 30/5/2021 (từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Vinh) và đề nghị hành khách trên chuyến bay liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ…

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các tổ truy vết khẩn trương rà soát, triển khai biện pháp phòng, chống dịch.

Theo đó, Nghệ An đã truy vết được 77 trường hợp F1 ở các địa phương khác nhau trong tỉnh có đi chung chuyến bay với 2 bệnh nhân mắc COVID-19 trên. Tất cả những người này đều được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Tại Nghệ An đến trưa 7/6, công tác phòng, chống dịch COVID-19 đang được triển khai quyết liệt và đạt nhiều kết quả.
 
Tuy nhiên, theo nhận định của ngành Y tế và chính quyền các địa phương, tại Nghệ An đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra dịch bệnh. Nguyên do, địa phương có tuyến đường bộ, đường sắt đi qua, có biên giới tiếp giáp Lào, có cảng hàng không… Mặt khác, từ ngày 5/6 đến nay tại tỉnh Hà Tĩnh (giáp ranh với tỉnh Nghệ An) xuất hiện các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, trong khi hàng ngày số công dân Hà Tĩnh sang Nghệ An làm việc, khám chữa bệnh rất lớn…

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.