Nghệ An: Huyện Nam Đàn công bố hết dịch tả lợn châu Phi

Sáng 28/6, UBND huyện Nam Đàn, Nghệ An cho biết, địa phương vừa công bố hết dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện, đồng nghĩa với các hoạt động mua bán, giết mổ, sử dụng thịt lợn được trở lại bình thường tại địa phương. 

Trước đó, vào ngày 30/3/2019 tại gia đình ông Nguyễn Quang Ngân, xóm 10, xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Sau đó dịch tả lợn châu Phi tiếp tục xuất hiện đến các hộ gia đình khác. Huyện Nam Đàn đã tiêu hủy 110 con lợn và công bố dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn.

Nam Đàn là một trong những địa phương có tổng đàn lợn lớn so với các huyện trong tỉnh Nghệ An, với gần 40.000 con. Kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện, đó là tuân thủ đúng quy định của ngành thú y tỉnh trong công tác phòng chống dịch; tuyên truyền sâu rộng đến người dân tác hại của dịch, có cơ chế giám sát, kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các xã, xóm trên địa bàn.

Mặt khác, đối với những địa phương dịch tả lợn xuất hiện và những địa phương có nguy cơ cao bị uy hiếp bởi dịch, địa phương đã bổ sung thêm nhân lực trực tiếp tham gia chống dịch; duy trì các điểm chốt chặn, không để  việc vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn ra vào vùng có dịch.

Tại Nghệ An, trong khi huyện Nam Đàn đã công bố hết dịch tả lợn châu Phi thì ở một số địa phương khác dịch tả lợn châu Phi vẫn đang tiếp tục lây lan, phát triển.

Đơn cử, chỉ trong ngày 27/6, tại Nghệ An có thêm nhiều xã, phường qua xét nghiệm cho thấy dương tính với dịch tả lợn châu Phi, đồng nghĩa với dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại những địa phương này bao gồm các xã: Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn; Nhân Thành, huyện Yên Thành; Châu Thôn, huyện Quế Phong; Nghi Kim, Thành phố Vinh; Đà Sơn, huyện Đô Lương.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.