Ngày Văn học nghệ thuật TP Hồ Chí Minh mở không gian kết nối nghệ sỹ và công chúng

Tối 18/10 tại Nhà Văn hóa Thanh niên (phường Sài Gòn), Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc chương trình “Những ngày Văn học, Nghệ thuật TP Hồ Chí Minh” năm 2025.
Chú thích ảnh
Biểu diễn đờn ca tài tử tại chương trình. 

Chuỗi chương trình “Những ngày Văn học, Nghệ thuật TP Hồ Chí Minh” năm 2025 diễn ra từ ngày 18 - 21/10 tại Nhà Văn hóa Thanh niên (phường Sài Gòn), cùng với nhiều địa điểm kết nối tại phường Bình Dương, phường Bà Rịa, Vũng Tàu và đặc khu Côn Đảo.

Mở đầu là đêm nghệ thuật với chủ đề “Nơi hội tụ những dòng sông”, tái hiện dòng chảy 50 năm văn học, nghệ thuật TP Hồ Chí Minh qua các tiết mục hợp xướng, ca múa, nhạc cảnh, trích đoạn sân khấu, hòa quyện cùng giai điệu rap, dân ca và trình diễn ánh sáng, thể hiện tinh thần sáng tạo, nghĩa tình, khát vọng vươn lên của Thành phố mang tên Bác. 

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho rằng, chuỗi chương trình “Những ngày Văn học, Nghệ thuật TP Hồ Chí Minh” diễn ra không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua, tôn vinh 50 năm thành tựu và sáng tạo, mà còn là bước khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới. Qua đó, Thành phố hướng tới việc lan tỏa cảm hứng sáng tạo, thúc đẩy ứng dụng công nghệ, phát triển công nghiệp văn hóa, góp phần đưa TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm văn hóa sáng tạo của khu vực. 

Theo bà Trần Thị Diệu Thúy, suốt 50 năm qua, văn học, nghệ thuật TP Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò trung tâm sáng tạo của cả nước, luôn gắn bó với đời sống con người và sự phát triển của Thành phố. Mỗi tác phẩm văn học, mỗi vở diễn, bức tranh hay bản hùng ca đều mang trong mình tinh thần sáng tạo, đương đại, phản ánh sâu sắc bản lĩnh, nghĩa tình và khát vọng vươn lên của thành phố mang tên Bác.

Với tinh thần “Thành phố của sáng tạo, nghĩa tình và khát vọng vươn lên”, “Những ngày Văn học, Nghệ thuật TP Hồ Chí Minh” trở thành không gian tôn vinh, kết nối và truyền cảm hứng sáng tạo cho các thế hệ văn nghệ sỹ và công chúng yêu nghệ thuật. Từ đây, ngọn lửa sáng tạo nghệ thuật của Thành phố mang tên Bác sẽ tiếp tục cháy mãi, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội.

Chú thích ảnh
Ban Tổ chức tuyên dương các tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu của TP Hồ Chí Minh ở các lĩnh vực. 

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức tuyên dương 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu của TP Hồ Chí Minh ở các lĩnh vực: Nhiếp ảnh, điện ảnh, mỹ thuật, kiến trúc, văn học, âm nhạc, sân khấu, múa và nghệ thuật các dân tộc thiểu số, nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của văn nghệ sỹ qua các thời kỳ.

Không khí khai mạc cũng diễn ra sôi nổi với các hoạt động nghệ thuật đường phố, biểu diễn của đội kèn thiếu nhi “Vietnam Marching Band”, liên đoàn Lân - Sư - Rồng Thành phố, các tiết mục xiếc, múa, võ cổ truyền và trình diễn thời trang “54 dân tộc anh em” của nhà thiết kế Việt Hùng, tạo nên bức tranh sinh động về sắc màu văn hóa. Tại Nhà Văn hóa Thanh Niên, không gian triển lãm “TP Hồ Chí Minh – 50 năm, nơi hội tụ những dòng sông” giới thiệu hành trình phát triển của Thành phố qua ảnh, sách, thư pháp, kiến trúc, mỹ thuật, âm nhạc; thu hút đông đảo văn nghệ sỹ, bạn trẻ và người dân đến tham quan, trải nghiệm.

Chú thích ảnh
Một tiết mục kịch đặc sắc tại chương trình. 

Song song với các hoạt động chính, trong tháng 10/2025, nhiều chương trình hưởng ứng sẽ diễn ra tại các điểm trên địa bàn. Nổi bật là chương trình nghệ thuật tôn vinh soạn giả Viễn Châu, tác giả của hàng loạt tác phẩm cải lương kinh điển, tổ chức tại phường Bình Dương nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông, quy tụ nhiều nghệ sỹ tên tuổi tham gia biểu diễn. Các vở “Tiếng trống Mê Linh”, “San hô đỏ”, “Khát vọng bình yên” sẽ được dàn dựng và biểu diễn tại phường Vũng Tàu. 

Dịp này, các sân khấu tại TP Hồ Chí Minh cũng đồng loạt sáng đèn với nhiều tác phẩm kịch, múa đặc sắc, cùng chuỗi triển lãm nhiếp ảnh về Trường Sa, Bộ đội Biên phòng và diện mạo Thành phố trẻ. Đặc biệt, năm nay lần đầu tiên nghệ thuật được đưa ra khỏi khán phòng đến với công chúng qua công nghệ trình diễn hiện đại. Tại Công viên 23/9 (phường Bến Thành), không gian video art và trình diễn đa giác quan kết hợp âm thanh, ánh sáng, hình ảnh, hứa hẹn mang đến trải nghiệm mới, góp phần khẳng định diện mạo đô thị sáng tạo trong kỷ nguyên số.

Tin, ảnh: Thu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

Những di tích, công trình kiến trúc và địa chỉ lịch sử góp phần tạo nên bản sắc TP Hồ Chí Minh. Qua góc nhìn của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh, điểm đến quen thuộc hiện lên giàu cảm xúc, giúp công chúng hiểu, trân trọng di sản và nâng cao ý thức giữ gìn giá trị văn hóa.

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.