TP Hồ Chí Minh: Tôn vinh 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu

Sáng 25/4, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh tổ chức công bố và giao lưu các tác giả của 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cho biết: "Từ tháng 9/2023, UBND TP Hồ Chí Minh đã triển khai kế hoạch bình chọn và tuyên dương các tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu nhằm tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đội ngũ văn nghệ sĩ thành phố trong chặng đường nửa thế kỷ hình thành và phát triển. Đây cũng là dịp để thành phố nhìn nhận, đặt ra những yêu cầu và kỳ vọng mới trong quá trình xây dựng, phát triển nền văn học nghệ thuật trong thời kỳ hội nhập, đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa".

Chú thích ảnh
NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh phát biểu tại họp báo.

Thời gian qua, UBND TP Hồ Chí Minh và Sở Văn hóa và Thể thao đã thành lập Trang thông tin điện tử bình chọn các tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu của Thành phố, hướng đến kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Được quảng bá rộng rãi qua hệ thống báo chí, các nền tảng số, các kênh của Hội Văn học nghệ thuật, ban ngành, đoàn thể, Trang thông tin đã ghi nhận hơn 55.000 lượt bình chọn từ công chúng.

Theo bà Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Thành phố, hoạt động có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc này nhằm trân trọng ghi nhận và biểu dương những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, góp phần tích cực vào quá trình phát triển bền vững của văn học nghệ thuật thành phố sau ngày đất nước thống nhất, thể hiện sự tri ân đối với quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc, bền bỉ của đội ngũ văn nghệ sĩ.

Tại buổi họp báo, giao lưu, công chúng cũng được trò chuyện, lắng nghe nhiều chia sẻ từ các tác giả được vinh danh, gồm: Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, tác giả ca khúc “Thành phố tình yêu và nỗi nhớ”; NSND Hữu Danh, tác giả vở hát bội “Lê Công Kỳ Án”; ông Nguyễn Quang Vinh, đại diện nhóm tác giả Bộ tranh gốm tại Đền Bến Dược và ông Tuấn Lê, Đạo diễn của "À Ố Show".

Nhìn nhận lại thành công, sức sống bền bỉ của chương trình “À Ố Show”, vốn được ra đời từ năm 2013, đến nay đã có hơn 2.000 suất diễn đều đặn ở cả Việt Nam và nước ngoài, vẫn được công chúng đón nhận, trở thành một sản phẩm mà ai đến TP Hồ Chí Minh cũng được mời, được rủ đi xem, ông Tuấn Lê chia sẻ: "Làm nghệ thuật nên tìm hiểu văn hóa bản địa để làm nền tảng, sáng tạo ra những tác phẩm mới. Chỉ có văn hóa bản địa mới có sức sống lâu bền, mang lại những giá trị trường tồn với thời gian".

Chú thích ảnh
Những nghệ sĩ có tác phẩm được vinh danh lần này.

Hội đồng bình chọn cấp thành phố đã thống nhất lựa chọn và công nhận 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu thuộc 9 lĩnh vực. Cụ thể, lĩnh vực Mỹ thuật có 5 tác phẩm; Nhiếp ảnh 5 tác phẩm; Văn học 5 tác phẩm; Kiến trúc 5 tác phẩm; Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số 5 tác phẩm; Múa 5 tác phẩm; Điện ảnh 6 tác phẩm; Âm nhạc 7 tác phẩm và Sân khấu 7 tác phẩm.

Tin, ảnh: Thu Hương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.