Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7: Tri ân các anh hùng liệt sỹ và gia đình chính sách

Nhân chuyến công tác tại Côn Đảo, sáng 16/7, Đoàn công tác do Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh và ông Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Phước Lộc dẫn đầu đã đến viếng Nghĩa trang Hàng Dương, đặc khu Côn Đảo.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác viếng Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu tại Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: TTXVN phát

Tri ân các anh hùng liệt sỹ và gia đình chính sách

Tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang Hàng Dương, Đoàn công tác đã đặt vòng hoa và dành một phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn, tưởng nhớ đến công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ, đồng bào yêu nước anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, các đại biểu nguyện đoàn kết cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, quyết tâm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xứng đáng với công lao to lớn của đồng bào, đồng chí đã chiến đấu, anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Sau lễ viếng, Đoàn công tác đã đến thắp hương tại phần mộ các anh hùng liệt sỹ, nhà yêu nước đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Hàng Dương, trong đó có phần mộ Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu…; thực hiện nghi thức thỉnh chuông, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sỹ tại Đền thờ Côn Đảo.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm, tặng quà gia đình chính sách đang sinh sống tại đặc khu Côn Đảo. Ảnh: TTXVN phát

Nhân kỷ niệm 78 Ngày Thương binh - Liệt sỹ, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Văn Lợi dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách đang sinh sống tại đặc khu Côn Đảo. Những món quà nhỏ chứa đựng tình cảm và sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với những đóng góp to lớn của các gia đình trong sự nghiệp cách mạng.

Đoàn đã tới thăm gia đình ông Nguyễn Xuân Viên, 81 tuổi, thương binh 21%, là cựu tù chính trị đang sinh sống tại đặc khu Côn Đảo và gia đình ông Trần Văn Tam, thương binh 39%.

Đoàn công tác đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn những cống hiến hy sinh của các cựu tù chính trị, gia đình chính sách và người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho con cháu học tập, noi theo, góp phần xây dựng đặc khu Côn Đảo ngày càng phát triển.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang

Sáng cùng ngày, Ban Phụ nữ Quân đội - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức tặng quà cho gia đình chính sách, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội cho biết, những món quà gửi đến các đối tượng chính sách tuy giá trị không lớn nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha, anh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Phụ nữ Quân đội sẽ luôn tiếp nối truyền thống vẻ vang của dân tộc, nỗ lực phấn đấu góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xứng đáng với truyền thống “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”; nguyện phấn đấu đạt tiêu chí phụ nữ Quân đội thời kỳ mới “Trí tuệ -  Bản lĩnh - Kỷ cương - Nhân ái”, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .

Tại buổi lễ, Ban Phụ nữ Quân đội trao tặng 100 phần quà, gồm tiền mặt 1 triệu đồng và nhu yếu phẩm cho các gia đình chính sách, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Lương Hòa.

Trước đó, Đoàn đến dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm nữ tướng Nguyễn Thị Định. Các cán bộ, hội viên đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính, tri ân công lao của vị nữ tướng đầu tiên trong lịch sử Việt Nam thời cận đại và nguyện đoàn kết, giữ gìn, phát huy truyền thống anh dũng Đồng khởi, cống hiến sức mình, xứng đáng với sự hy sinh của các bậc tiền nhân.

Huỳnh Sơn - Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.