Ngày Tết thưởng thức món bánh chưng của người Dao

Những ngày giáp Tết cổ truyền của dân tộc, lên bản Sưng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc (Hòa Bình), được cùng với người Dao gói bánh chưng sẽ là một trải nghiệm thú vị.

1-nguoi Dao goi banh cung-thanh tung-hoa binh.jpg
Thời gian đợi bánh chưng được luộc chín cũng là thời điểm người Dao cùng nhau nói cười, trò chuyện vui vẻ. Ảnh: Thanh Tùng

Với người Dao ở bản Sưng, bánh chưng không chỉ là món ăn truyền thống mà còn là lễ vật dâng cúng tổ tiên. Riêng vào dịp Tết Nguyên đán, các gia đình lại cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu, tập trung gói bánh chưng và làm món ăn trong mấy ngày Tết, tạo nên không khí vô cùng rộn ràng, ấm áp trong tiết trời xuân.

2-nguoi Dao goi banh cung-thanh tung-hoa binh.jpg
Bánh chưng của người Dao ở bản Sưng sử dụng các loại nguyên liệu truyền thống với hai loại nhân mặn và ngọt. Ảnh: Thanh Tùng

Bánh chưng của người Dao ở bản Sưng sử dụng các loại nguyên liệu như lá dong, gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn,… với hai loại nhân mặn và ngọt. Đặc biệt, nguyên liệu gói bánh đều được người dân trong bản nuôi trồng hoặc lấy từ tự nhiên trên mảnh đất họ đang sinh sống.

6-nguoi Dao goi banh cung-thanh tung-hoa binh.jpg
Những chiếc bánh chưng còn nghi ngút khói mang lại cảm giác ấm áp trong những ngày Tết. Ảnh: Thanh Tùng

Theo phong tục, cả đàn ông và phụ nữ Dao ở bản Sưng đều tham gia gói bánh chưng. Tiếng nói cười, những ánh mắt trao nhau trong quá trình gói bánh chưng tạo nên hình ảnh thắm đượm tình xuân, tình đoàn kết cộng đồng của người Dao nơi đây.

Thanh Tùng

Thanh Tùng ((Báo ảnh Dân tộc và Miền núi))