Ngày Phụ nữ sáng tạo Việt Nam 2013

“Ngày Phụ nữ sáng tạo Việt Nam 2013” với chủ đề “Tăng quyền và nâng cao năng lực kinh tế của phụ nữ”, do Hội LHPN Việt Nam, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức, đã khai mạc sáng 1/10 tại Hà Nội.

“Ngày Phụ nữ sáng tạo Việt Nam 2013” với chủ đề “Tăng quyền và nâng cao năng lực kinh tế của phụ nữ”, do Hội LHPN Việt Nam, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức, đã khai mạc sáng 1/10 tại Hà Nội.


Chương trình được phát động từ tháng 3/2013 - 10/2013 với ba hoạt động chính: Tìm kiếm và tài trợ thực hiện những đề xuất sáng tạo có khả năng nâng cao quyền và năng lực kinh tế của phụ nữ; tôn vinh các sản phẩm sáng tạo của phụ nữ trong phát triển kinh tế thông qua triển lãm và khen thưởng các sáng tạo tiêu biểu; hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, các diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm.


Sau 6 tháng phát động, BTC đã nhận được 130 sản phẩm sáng tạo và 219 ý tưởng, đề án sáng tạo của 57 tỉnh, thành phố và đơn vị trực thuộc. Nhiều sản phẩm, ý tưởng, đề xuất có ý nghĩa thiết thực, giảm nhẹ sức lao động của chị em, ứng dụng công nghệ sạch để tạo ra những sản phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững như: Đề xuất hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ khuyết tật cải thiện thu nhập bền vững thông qua trồng nấm; nghiên cứu sản xuất các sản phẩm từ cây chùm ngây (Moringa); sản phẩm thủ công từ nguyên liệu giấy, vải tận dụng, thân thiện với môi trường... Các mô hình, sáng kiến, ý tưởng sáng tạo lọt vào vòng chung kết đã được trưng bày tại triển lãm "Phụ nữ và sáng tạo năm 2013".

Minh Minh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.