Ngày mai (20/7), giá xăng có thể tăng nhẹ?

Ngày mai (20/7) là thời điểm điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Giá xăng thành phẩm bình quân 15 ngày qua tại thị trường Singapore ở mức 57,58 USD/thùng, tăng 1,6 USD so với thời điểm điều hành giá trước. Do đó, giá xăng trong nước có thể sẽ tăng nhẹ.
Cụ thể với mức chênh lệch này, giá xăng bán lẻ trong nước có thể tăng giá nhẹ ở mức khoảng 100 - 200 đồng/lít.
Ngày mai (20/7), giá xăng có thể tăng nhẹ? ảnh 1

Khách hàng mua xăng tại Cửa hàng xăng dầu của PV OIL Hà Nội. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Tuy nhiên, nếu cơ quan quản lý quyết định xả Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để giữ ổn định giá thì giá xăng dầu sẽ không tăng. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tính đến hết quý II/2017 còn khoảng trên 3.000 tỷ đồng.Tại kỳ điều hành gần nhất ngày 5/7, giá bán mỗi lít xăng RON 92 đã giảm thêm 435 đồng; xăng E5 giảm 431 đồng. Trong khi đó, giá các mặt hàng dầu lại tăng 110-285 đồng một lít, kg tùy loại.Từ đầu năm đến hôm nay, giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã trải qua 13 kỳ điều hành. Trong đó, giá xăng có 7 lần giảm giá với mức giảm tổng cộng là 2.683 đồng/lít.
Hoàng Dương/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.