Ngày hội VH,TT&DL đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII diễn ra từ ngày 17-19/11

Ngày 9/11, Ban Dân tộc, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp với hơn 50 đại biểu là các vị Hòa thượng, Thượng tọa trụ trì và đại diện Ban quản trị các chùa Khmer trong tỉnh để triển khai kế hoạch hưởng ứng và thông tin về sự kiện Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII. Dự kiến ngày hội diễn ra từ ngày 17-19/11 tại tỉnh Bạc Liêu.
Theo kế hoạch của Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu, việc thực hiện các hoạt động của Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ sẽ được tổ chức với sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành và các địa phương.
Phòng Dân tộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu cần tuyên truyền để nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc Khmer nhận thức rõ hơn về ý nghĩa đặc biệt của ngày hội và tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng ngày hội.

Theo đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu, trong khuôn khổ ngày hội sẽ có các hoạt động như đua ghe ngo, thi đấu các môn bóng đá, bóng chuyền, đẩy gậy, kéo co, bi sắt; khai mạc lễ hội truyền thống, trình diễn trang phục truyền thống, lễ hội văn hóa ẩm thực...

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Hoàng Duyên - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu, mong muốn các vị Hòa thượng, Thương toạ trụ trì, đại diện Ban quản trị các chùa Khmer và các địa phương trong tỉnh tích cực  phối hợp chuẩn bị để ngày hội thành công tốt đẹp.
Huỳnh Sử (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.