Ngày hội trái cây Lục Ngạn lần thứ nhất

Tối ngày 25/11, tại huyện Lục Ngạn, UBND tỉnh Bắc Giang phối hợp với UBND huyện Lục Ngạn tổ chức khai mạc Ngày hội trái cây huyện Lục Ngạn lần thứ nhất năm 2016.
Ngày hội trái cây Lục Ngạn lần thứ nhất ảnh 1

Cắt băng khai mạc ngày hội.

Đây là năm đầu tiên tỉnh Bắc Giang tổ chức Ngày hội trái cây Lục Ngạn, với một chuỗi các hoạt động diễn ra trong  ngày từ ngày 25 đến ngày 27/11. Ngày hội nhằm quảng bá, giới thiệu các loại trái cây đặc sản và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Bắc Giang nói chung và của huyện Lục Ngạn nói riêng; tôn vinh thành quả lao động của bà con nông dân; giữ gìn và nâng cao chất lượng thương hiệu; hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, liên kết, phát triển sản xuất kinh doanh; kết nối “4 nhà”. 
Đồng thời, Ngày hội còn là dịp giới thiệu các tiềm năng, lợi thế, các chính sách ưu đãi của tỉnh Bắc Giang và các huyện, thành phố nhằm thu hút các nhà đầu tư vào phát triển nông nghiệp, nông thôn, từng bước xây dựng chuỗi giá trị cho một số sản phẩm chủ lực theo hướngbền vững; thu hút du khách để phát triển du lịch sinh thái, du lịch miệt vườn.
Trong khuôn khổ Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động như: Trưng bày mâm ngũ quả; tổ chức biểu diễn nghệ thuật đặc sặc; trưng bày 54 gian hàng giới thiệu, bán sản phẩm của tỉnh Bắc Giang và huyện Lục Ngạn; thi chất lượng trái cây đối với các giống Cam đường, Cam lòng vàng, Bưởi ngọt và Bưởi da xanh. Đồng thời, tổ chức thi gian hàng đẹp, các trò chơi dân gian.
Bên cạnh đó, huyện Lục Ngạn còn tổ chức cho các đoàn khách tham quan mô hình trồng cây ăn quả tiêu biểu; bố trí 200 điểm cho các doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ gia đình của huyện Lục Ngạn giới thiệu, bán sản phẩm chủ lực như: cam, bưởi, mật ong, mỳ Chũ, vải thiều sấy khô…

Nhân dịp này, UBND huyện Lục Ngạn tôn vinh 10 nông dân tiêu biểu, xuất sắc.
Tin, ảnh: Đồng Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.