Giảm nhập khẩu trái cây từ Trung Quốc

Tính tới hết tháng 10, Việt Nam nhập khẩu tổng số trên 400.000 tấn trái cây, trong số đó nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc là 120.000 tấn, đã giảm trên 60% so với cùng kỳ. Thay vào đó lượng nhập khẩu trái cây từ Australia, Châu Mỹ… đang tăng lên.

Tại buổi Họp báo thường kỳ của Bộ NN&PTNT diễn ra sáng nay (9/11), ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) cho biết, trái cây Trung Quốc mùa nào thức đó, hầu như đều nhập khẩu vào Việt Nam. Thời gian qua, khi lượng trái cây nhập khẩu từ Trung Quốc giảm thì lượng nhập khẩu từ các thị trường khác như Hoa Kỳ, Australia, khu vực Mỹ La Tinh… lại tăng lên.

Liên quan tới vấn đề an toàn thực phẩm của trái cây nhập khẩu từ Trung Quốc, ông Trung cho biết, Bộ NN&PTNT đã kiểm dịch thực vật sâu bệnh và kiểm tra an toàn thực phẩm. Đối với kiểm dịch thực vật, quy trình khá rõ ràng gồm kiểm tra sơ bộ bên ngoài, lấy mẫu đem đi phân tích sâu bệnh. Trái cây đáp ứng được yêu cầu mới được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch để nhập khẩu về Việt Nam.

Giảm nhập khẩu trái cây từ Trung Quốc ảnh 1

Trái cây nhập từ Trung Quốc được lực lượng chức năng kiểm tra. Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN

Về thông tin bưởi “lạ” xuất hiện nhiều tại Việt Nam, ông Trung cho biết, đây là bưởi Phúc Kiến của Trung Quốc, đã xuất hiện trên thị trường Việt Nam nhiều năm. Việt Nam và Trung Quốc có chung đường biên giới và có một lượng xuất nhập khẩu tiểu ngạch lớn nên việc thị trường Việt Nam và Trung Quốc xuất hiện các loại quả “màu nào thức nấy” là việc bình thường”. Đối với việc kiểm tra an toàn thực phẩm, do xác định Trung Quốc là một trong những nhóm thị trường có nguy cơ cao nên khi nhập khẩu mặt hàng rau quả từ Trung Quốc, cơ quan chức năng đều xác định lấy mẫu với tần suất cao hơn để kiểm tra. 10 tháng đầu năm nay, qua việc lấy mẫu kiểm tra, nhất là trái cây, cơ quan chức năng có phát hiện sản phẩm trái cây nhập khẩu từ Trung Quốc có dư lượng thuốc bảo vệ thực nhưng không vượt ngưỡng cho phép, vẫn đảm bảo an toàn.

H.V

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.