Ngày hội “Mùa xuân biển đảo” lần 3

Ngày 10/1, tại TP Hồ Chí Minh, sẽ diễn ra chương trình ngày hội “Mùa xuân biển đảo” lần thứ 3, với sự tham gia của 300 nghệ sỹ.

Ngày 10/1, tại TP Hồ Chí Minh, sẽ diễn ra chương trình ngày hội “Mùa xuân biển đảo” lần thứ 3, với sự tham gia của 300 nghệ sỹ.


Chương trình là dịp để kết nối đất liền với đảo xa, chuyển tải những tình cảm của văn nghệ sĩ và người dân TP Hồ Chí Minh gửi tới các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển trời của Tổ quốc. Năm nay, chương trình sẽ tặng quà cho chiến sĩ tại Trường Sa, nhà giàn DK1, các đảo Tây Nam. Nhiều hoạt động sẽ diễn ra trong ngày hội gồm: Giao lưu biểu diễn những bài hát về biển đảo quê hương, triển lãm ảnh nghệ thuật và cờ trên các đảo Trường Sa, giao lưu chúc Tết, thực hiện tấm bản đồ Việt Nam bằng hoa tươi...


Trong dịp này, DVD “Biển đảo quê hương 3” cũng sẽ chính thức được phát hành. Trong DVD, khoảng 400 văn nghệ sĩ lần lượt hát chung 6 ca khúc về biển đảo Việt Nam như: “Biển đảo quê hương”, “Sức sống Trường Sa”, “Tình biển”, “Linh thiêng Việt Nam”, “Tổ quốc - cánh sóng”... BTC phát hành 7.000 đĩa, trong đó có 1.000 đĩa gửi các chiến sĩ đang công tác tại các nơi biên giới hải đảo... Số còn lại được bán ủng hộ chương trình “Góp đá xây Trường Sa” với giá 50.000 đồng/đĩa.

P.V

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.