Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Đắk Lắk

Ngày 15/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, an ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2019 tại xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu tại ngày hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, an ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt bày tỏ vui mừng trước những thành tựu về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của xã Ea Ktur. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, an ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt đề nghị, thời gian tới, nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, tin tưởng vào chủ trương, đường lối và sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Chú thích ảnh
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, an ninh Quốc hội Võ Trọng Việt phát biểu. 

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, an ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt nhấn mạnh, chính quyền và nhân dân xã Ea Ktur phải luôn đoàn kết, giữ vững nền tảng gia đình hạnh phúc và tình làng nghĩa xóm đậm đà. Nhân dân các dân tộc trong xã cần đoàn kết, phát huy vai trò trong tố giác tội phạm cùng với lực lượng chức năng chống tham nhũng, tiêu cực và phòng, chống các loại tội phạm để giữ bình yên cho thôn, buôn.  

Tại ngày hội, các đại biểu đã ôn lại lịch sử và truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 89 năm qua, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng hiện nay; kết quả thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" của xã Ea Ktur.

Ea Ktur là xã nông nghiệp, được thành lập năm 1975. Toàn xã có 24 thôn, buôn; trong đó có 6 buôn đồng bào dân tộc tại chỗ. Trên địa bàn có 7 dân tộc anh em cùng sinh sống gồm Kinh, Êđê, Tày, Mường, Thái, Thổ, Nùng. Những năm qua, phát huy truyền thống cách mạng, đồng bào các dân tộc xã Ea Ktur luôn đoàn kết, có nhiều hoạt động thiết thực trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và địa phương phát động.

Công tác xóa đói giảm nghèo đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Các hội đoàn thể trong xã đã đứng ra tín chấp ngân hàng chính sách xã hội giải quyết cho đoàn viên, hội viên hộ nghèo, hộ khó khăn vay vốn, tổng dư nợ hiện nay gần 30 tỉ đồng. Từ đầu năm 2019 đến nay, Quỹ "Vì người nghèo" của xã đã vận động được 50 triệu đồng; xây dựng 5 căn nhà cho người nghèo gặp khó khăn về nhà và 11 căn nhà theo Quyết định 33/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo. Nhiều hộ khó khăn đã nỗ lực vươn lên, thi đua phát triển kinh tế. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 43 triệu đồng/người/năm.

Chú thích ảnh
Trao 7 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 

Nhân dân các dân tộc trong xã luôn đoàn kết, bảo vệ môi trường, tích cực tham gia phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới". Từ đầu năm 2019 đến nay, xã đã huy động nhân dân làm được hơn 15 km đường giao thông, góp phần giúp địa phương hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Các phong trào khuyến học, khuyến tài, chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt được kết quả thiết thực. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học cơ sở gần 99%. 100% người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra, có 99% hộ gia đình sử dụng nước sạch trong sinh hoạt và có công trình nhà tiêu hợp vệ sinh...

Toàn xã có 3.350/4.012 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt 83%; 18/24 thôn, buôn được công nhân thôn, buôn văn hóa. Các nét đẹp truyền thống văn hóa được bảo tồn như: Đánh cồng chiêng, chiêng Kram, chiêng tre, thổi đinh năm, dệt thổ cẩm, giã gạo, ủ rượu cần của đồng bào dân tộc Êđê…

Dịp này, thay mặt đoàn công tác, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, an ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt đã trao 15 suất quà tặng 15 hộ nghèo trên địa bàn, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cư Kuin trao 7 căn nhà Đại đoàn kết, mỗi căn nhà trị giá 30 triệu đồng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Tin, ảnh: Hoài Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.