Ngày hội các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng

Trong 3 ngày, từ 1 - 3/10, tại tỉnh Lào Cai diễn ra ngày hội văn hóa các dân tộc Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII - năm 2016.
Ngày hội các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc, phát biểu tại lễ khai mạc.

Các đoàn nghệ thuật thuộc 8 tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Sơn La, Điện Biên, Phú Thọ, Hòa Bình, Lai Châu đã đem đến nhiều hoạt động đặc sắc của tỉnh và độc đáo của dân tộc đại diện như: Trình diễn, giới thiệu nghi thức, sinh hoạt văn hóa; trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc Tây Bắc; chương trình biểu diễn nghệ thuật quần chúng: Dân ca, dân vũ, dân nhạc... Trại trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch; không gian triển lãm, trưng bày, giới thiệu ảnh nghệ thuật về con người và tiềm năng vùng Tây Bắc trong quá trình hội nhập và phát triển: Với chủ đề “Sắc màu Tây Bắc"... 
Ngày hội các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng ảnh 2

Tiết mục múa, hát chào mừng ngày hội văn hóa.

Ngày hội các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng ảnh 3

Đồng bào vẫn phát huy truyền thống dệt vải để may những bộ trang phục truyền thống.

Bên cạnh là các hoạt động thể thao như: kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, tung còn, tù Lu, việt dã, võ cổ truyền, còn có các hoạt động hội thảo, hội trại triển lãm và tái hiện lại một số phong tục văn hóa truyền thống đặc trưng của đồng bào dân tộc các tỉnh tham gia. 
Ngày hội các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng ảnh 4

Đồng bào Dao đỏ ở Lào Cai tái hiện Lễ cấp sắc.

Ngày hội các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng ảnh 5

Đồng bào Hà Nhì ở Lai Châu chuẩn bị mâm cỗ cúng tổ tiên trong ngày Tết.

Ngày hội các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng ảnh 6

Đồng bào Khơ Mú tái hiện Lễ cầu mưa.

Ngày hội các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng ảnh 7

Tiết mục múa hát của đồng bào Mường ở tỉnh Hòa Bình, tại ngày hội.

Phát biểu tại lễ khai mạc ngày hội, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc đánh giá: “Việc tổ chức Ngày hội sẽ tiếp tục tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc tăng cường sự gắn bó keo sơn, gần gũi, củng cố tình đoàn kết các dân tộc, khơi dậy lòng tự tôn, tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc, ý chí và quyết tâm xây dựng Tổ quốc ta giàu đẹp, văn minh; quảng bá hình ảnh và nền văn hóa dân tộc Việt Nam với các nước bạn bè quốc tế”.
Thanh Hà - Trọng Thủy

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.