Ngày đầu Hà Nội triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch
Từ 0h ngày 19/7/2021, UBND Thành phố Hà Nội ra chỉ thị yêu cầu người dân chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết, thực hiện nghiêm quy tắc 5K, không tụ tập quá 5 người, tạm ngừng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu, hàng ăn chỉ bán mang về...
Các loại hình kinh doanh không thiết yếu đều đóng cửa cho tới khi có thông báo mới. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN
Theo Công điện số 15/CĐ-UBND, lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động, mua lương thực, thực phẩm, thuốc men và các trường hợp khẩn cấp khác như cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn…
Người dân Thủ đô được yêu cầu thực hiện nghiêm 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tụ tập quá 5 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; khai báo y tế thường xuyên trên website www.tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng Ncovi, Bluezone khi ra ngoài. Khuyến khích mọi người dân sử dụng thương mại điện tử, giao hàng tại nhà...
Các cửa hàng cắt tóc đóng cửa. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN
Khu vực hồ Hoàn Kiếm thực hiện nghiêm, cấm người tập thể dục, tập trung đông người (ảnh chụp sáng 19/7/2021). Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Đường phố vắng người đi lại trong ngày đầu thực hiện (ảnh chụp sáng 19/7/2021, tại phố Đinh Liệt). Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Tại một số tuyến phố, lượng người tham gia giao thông ít hơn hẳn so với cùng giờ trước đây. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN
Người dân chỉ ra đường khi thật sự cần thiết. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Một số người dân Hà Nội vẫn giữ thói quen đi chợ sáng, không tuân thủ nguyên tắc 5K. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Lực lượng chức năng phường Hàng Trống nhắc nhở người dân trở về nhà, không đi thể dục, đạp xe quanh khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Người dân vẫn đổ ra đường đạp xe, tập thể dục như chưa hề có lệnh cấm (Ảnh chụp 6h sáng 19/7). Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Lực lượng công an phường Thụy Khuê nhắc nhở người dân không tập thể dục tại đường Thanh Niên (Ảnh chụp 6h sáng 19/7). Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.
Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.
Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.
Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.