Ngày Chủ nhật Đỏ thắp sáng những tấm lòng thiện nguyện

Sáng 8/1/2017, Chủ nhật Đỏ 2017 - chương trình vận động hiến máu tình nguyện có quy mô lớn nhất cả nước đã chính thức khai mạc tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác trên cả nước. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự và phát biểu tại lễ khai mạc.
Ngày Chủ nhật Đỏ thắp sáng những tấm lòng thiện nguyện ảnh 1

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình và các đại biểu diễu hành hưởng ứng Ngày hội.

Chủ nhật đỏ là chương trình do báo Tiền Phong phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện các tỉnh/thành phố tổ chức. Trải qua 8 năm liên tục (2009-2016), Chủ nhật Đỏ đã luôn là sự kiện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần quan trọng khắc phục tình trạng khan hiếm máu cho điều trị tại các cơ sở y tế trong dịp giáp Tết Nguyên Đán.

Phát biểu tại Ngày hội Chủ Nhật đỏ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia biểu dương và đánh giá cao các đơn vị tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ Nhật đỏ liên tục trong 8 năm qua, với gần 54.000 đơn vị máu thu được.

“Số lượng đơn vị máu thu được từ Chủ Nhật đỏ đã góp phần quan trọng và kịp thời chữa trị cho bệnh nhân dịp giáp Tết âm lịch – thời điểm khan hiếm máu nhất trong năm, trong đó có nhiều bệnh nhân bị tai nạn giao thông”, Phó Thủ tướng khẳng định.

Ngày Chủ nhật Đỏ thắp sáng những tấm lòng thiện nguyện ảnh 2

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình phát biểu.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh: "Năm nay, với sự hưởng ứng của 25 tỉnh, thành phố, các đơn vị trong quân đội, công an, doanh nghiệp, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ thu được 25.000 đơn vị máu như dự kiến đề ra. Như vậy, có thể nói, Chủ Nhật đỏ đã và đang thực sự lớn mạnh, có bước phát triển vượt bậc, trở thành một sự kiện nhân đạo mang ý nghĩa lớn lao, có tầm vóc và sức lan tỏa ngày càng sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào phong trào hiến máu tình nguyện của cả nước".

Ngày Chủ nhật Đỏ thắp sáng những tấm lòng thiện nguyện ảnh 3

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng hoa người hiến máu.

Ngày khai mạc được xem là cao trào trong chuỗi hoạt động hiến máu với 6 địa điểm đồng loạt tổ chức ngày hội Chủ Nhật Đỏ 2017, gồm Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), Đại học Văn hiến TP Hồ Chí Minh, Học viện Hậu cần và các tỉnh Bắc Giang, Thừa thiên-Huế, Cần Thơ...

Đánh giá về ý nghĩa của Chủ nhật Đỏ, đồng chí Nguyễn Phi Long – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chia sẻ: “Chủ nhật Đỏ đã trở thành một ngày hội hiến máu nổi bật và có ý nghĩa lớn trong dịp Tết Nguyên đán. Năm 2017, chúng tôi hy vọng Chủ nhật Đỏ tiếp tục đóng góp một lượng máu lớn cho công tác điều trị bệnh, góp phần cùng ngành y tế giải quyết khó khăn trong công tác vận động hiến máu và đảm bảo nguồn máu an toàn cho điều trị bệnh.”

Ngày Chủ nhật Đỏ thắp sáng những tấm lòng thiện nguyện ảnh 4

Các đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện.

Kể từ năm 2017 này, Chủ nhật Đỏ chính thức nằm trong chuỗi hoạt động của Chiến dịch Hiến máu tình nguyện dịp Tết do Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện hướng dẫn, chỉ đạo các tỉnh thành.

Luôn gắn bó với sự kiện đầy ý nghĩa này là sự tham gia của các nghệ sĩ. Tại điểm hiến máu ĐH Quốc gia Hà Nội, nghệ sĩ Xuân Bắc, Hoa hậu Việt Nam  Ngọc Hân, Hoa hậu Việt Nam  Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Huyền My, Á hậu Thanh Tú đã có mặt từ rất sớm để tham gia hiến máu. Đây là một nghĩa cử đẹp của các nghệ sĩ, các thanh niên, sinh viên Việt Nam, góp phần xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới.

Ngày Chủ nhật Đỏ thắp sáng những tấm lòng thiện nguyện ảnh 5

Nghệ sĩ Xuân Bắc, Hoa hậu Ngọc Hân truyền cảm hứng tại ngày hội hiến máu.

Ngày Chủ nhật Đỏ thắp sáng những tấm lòng thiện nguyện ảnh 6

Á hậu Thanh Tú đăng ký hiến máu.

Lê Sơn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.