Ngày càng nhiều thanh thiếu niên Italy dùng ma túy

Một cuộc thăm dò đối với 45.000 học sinh ở 516 trường trung học trên các vùng của Italy đã gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng lạm dụng ma túy trong thanh thiếu niên nước này.

Một cuộc thăm dò đối với 45.000 học sinh ở 516 trường trung học trên các vùng của Italy đã gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng lạm dụng ma túy trong thanh thiếu niên nước này.

Ngày càng nhiều thanh thiếu niên Italy dùng ma túy ảnh 1


25% số học sinh được hỏi khẳng định rằng họ đã dùng heroin trong năm ngoái, 16% tuyên bố đã sử dụng loại ma túy này hoặc một loại ma túy khác trong vòng một tháng trở lại đây, trong khi 20% nói rằng họ dùng ma túy hơn 20 lần một tháng. Trung bình cứ 10 học sinh thì 3 em tiết lộ đã "thử" ma túy ít nhất một lần, 27% cho rằng sử dụng cần sa là tốt và đã dùng ít nhất 20 lần trong năm, trong khi 62% thường xuyên hút thuốc lá, và 11% uống chất có cồn hầu như hàng ngày. Ngoài ra, 17% sử dụng thuốc giảm đau mà không có chỉ định của bác sĩ và 9% khẳng định họ luôn phải dùng thuốc ngủ để giảm stress.


Tuổi trung bình cho việc bắt đầu sử dụng các loại ma túy của học sinh Italy là 14, trong khi kết quả thăm dò vào năm 2009 là 15 tuổi. Điều đáng ngại là tỉ lệ học sinh dùng các chất ma túy tổng hợp ít nhất 1 lần trong năm đã tăng 2% so với đợt thống kê cách đây 5 năm. 60% số học sinh trả lời là đã dùng ma túy tổng hợp, trong khi cứ 3 học sinh thì 1 em thừa nhận đã dùng không dưới 20 lần trong năm.


Anh Ngọc(P/v TTXVN tại Italy)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.