Ngày càng nhiều phụ nữ hút thuốc lá

Theo kết quả nghiên cứu đăng trên tạp chí y học "The Lancet" số ra ngày 17/8, thói quen hút thuốc lá tại các nước đang phát triển có chiều hướng tăng ở mức "báo động", đặc biệt số phụ nữ hút thuốc lá ngày càng tăng.


Theo kết quả nghiên cứu đăng trên tạp chí y học "The Lancet" số ra ngày 17/8, thói quen hút thuốc lá tại các nước đang phát triển có chiều hướng tăng ở mức "báo động", đặc biệt số phụ nữ hút thuốc lá ngày càng tăng.

Kết quả khảo sát trong giai đoạn 2008-2010 tại 16 quốc gia với tổng dân số 3 tỷ người cho thấy có tới 48,6% nam giới và 11,3% nữ giới có thói quen hút thuốc lá.

Đứng đầu danh sách là Nga, với tỷ lệ người hút thuốc từ 15 tuổi trở lên là 39,1%; tiếp theo là Thổ Nhĩ Kỳ 31,2%; Hà Lan 30,3%; Philíppin 28,2% và Trung Quốc 28%; trong khi tỉ lệ này ở Anh là 21,7 % và Mỹ là 19,9%.

 Nếu tính số lượng người hút thuốc lá, Trung Quốc hiện là nước dẫn đầu thế giới với khoảng 301 triệu người và đứng thứ hai là Ấn Độ với 275 triệu người.

Ngày càng nhiều phụ nữ hút thuốc lá ảnh 1

Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy trong số 6 triệu người tử vong mỗi năm do các bệnh liên quan đến thuốc lá trên toàn thế giới. Ảnh: Internet

Bất chấp các biện pháp ngăn chặn như cấm hút thuốc tại các nơi công cộng, cấm các hình thức quảng cáo thuốc lá, ghi cảnh báo về hiểm họa từ thuốc lá đối với sức khỏe trên vỏ bao thuốc, đánh thuế cao... nhưng tỉ lệ người hút thuốc vẫn gia tăng mạnh, đặc biệt ở phụ nữ và các em gái vừa đến tuổi thành niên.

Theo ông Gary Giovino thuộc trường Đại học Bufalo ở New York - Mỹ, người đứng đầu nghiên cứu trên, mặc dù tình trạng hút thuốc lá gia tăng tới mức báo động, gây tác động lớn tới sức khỏe cộng đồng, các chính sách ngăn chặn và giảm thiểu hút thuốc dường như vẫn rất ít và bị xem nhẹ tại nhiều nước.

Số liệu điều tra cho thấy tại các quốc gia có thu nhập thấp, trung bình cứ 9.100 USD tiền thuế thuốc lá, chỉ có 1 USD được chi vào các hoạt động kiểm soát.

Tại các nước phát triển, các ca tử vong do những bệnh liên quan đến thuốc lá chiếm tỷ lệ cao nhất với 18%. Trong khi tỷ lệ này tại các nước có thu nhập trung bình là 11% và tại các nước có thu nhập thấp là 4%. Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát, số người hút thuốc có xu hướng gia tăng mạnh tại các nước nghèo và giảm tại các nước phát triển.

Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy trong số 6 triệu người tử vong mỗi năm do các bệnh liên quan đến thuốc lá trên toàn thế giới, có khoảng 600.000 người tử vong do hút thuốc thụ động.

Nếu không có các biện pháp ngăn chặn kịp thời, đến năm 2030, thuốc lá có thể trở thành thủ phạm giết chết 8 triệu người mỗi năm, thậm chí trong vòng một thế kỷ, số người chết sớm do thuốc lá có thể lên tới 1 tỷ người.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.