Thuốc lá điện tử có thể gây hại cho sức khỏe

Thuốc lá điện từ có thể không an toàn và gây ra những vấn đề lâu dài về sức khỏe là lời cảnh báo của nhà chức trách Anh trên tờ dailymail số ra ngày 6/8/2012.

Thuốc lá điện từ có thể không an toàn và gây ra những vấn đề lâu dài về sức khỏe là lời cảnh báo của nhà chức trách Anh trên tờ dailymail số ra ngày 6/8/2012.

Thuốc lá điện tử có thể gây hại cho sức khỏe ảnh 1

Thuốc lá điện tử có thể gây hại cho sức khỏe. Ảnh Internet

Hiện có khoảng 650.000 người Anh hút thuốc lá điện tử với mục đích từ bỏ thói nghiện thuốc lá. Thuốc lá điện tử “đánh lừa” người hút, cho họ cảm giác đang hút một điếu thuốc lá thật bằng việc nhả khói và nicotine vào không khí.

Tuy nhiên, các loại thuốc lá điện tử này - tất cả đều được nhập khẩu từ Trung Quốc - không được kiểm tra về độ an toàn trước khi được bày bán trên thị trường.

Giới chức Anh lo ngại rằng một số loại thuốc lá điện tử có thể chứa nồng độ nicotine quá cao gây ung thư. Người ta cũng đã phát hiện diethylene glycol, một hóa chất độc hại có thể gây tử vong nếu sử dụng ở liều cao, trong thuốc lá điện tử.

Cơ quan Kiểm soát Thuốc và Các sản phẩm Chăm sóc sức khỏe của Anh có thể sẽ ban hành luật định yêu cầu kiểm tra nghiêm ngặt độ an toàn của thuốc lá điện tử trước khi lưu hành trên thị trường vào mùa xuân tới.

Số liệu từ tổ chức Hành động vì Thói quen hút thuốc lá và Sức khỏe Anh cho biết, 2 triệu người Anh đã từng thử dùng thuốc lá điện tử ít nhất một lần.

H.H

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.