Ngày 5/11, sẽ biểu diễn ra mắt kịch múa 'Hoàng hôn'

Thông tin từ Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh (HBSO) cho biết: Vào ngày 5/11 tới đây, Nhà hát sẽ biểu diễn ra mắt vở kịch múa "Hoàng hôn".

Hai anh em nghệ sỹ, biên đạo múa Nguyễn Phúc Hải và Nguyễn Phúc Hùng là tác giả kịch bản, đạo diễn cho vở diễn này. Họ đã đứng chung nhiều tác phẩm múa thành công như  "Chạm tay vào quá khứ", "Những mảnh ghép của giấc mơ", "Vọng phu biển" ...

Theo Ban tổ chức, vở diễn gồm 3 chương 1: "Hy vọng", "Tình yêu" và "Ánh mắt hoàng hôn" xoay quanh tình yêu, lòng chung thuỷ và sự chờ đợi - những điều đã hiện hữu sâu sắc trong những năm tháng đất nước trải qua chiến tranh.

Vở diễn lần này có sự tham gia của nhiều nghệ sỹ trẻ trong vai trò vừa biên đạo vừa trực tiếp trình diễn. Đây là cơ hội tuyệt vời để các nghệ sỹ trẻ khám phá, thể hiện những ý tưởng mới mẻ, độc đáo trong nghệ thuật múa. Họ sẽ cùng lên ý tưởng, thử nghiệm và phối hợp để thực hiện, đồng thời trực tiếp biểu diễn để chuyển tải ngôn ngữ, ý đồ nghệ thuật tới khán giả. Biên đạo cho tác phẩm gồm biên đạo múa Nguyễn Phúc Hùng và Nghệ sỹ Ưu tú Trần Hoàng Yến. Đặc biệt sẽ có ba nghệ sỹ trẻ tài năng cùng tham gia biên đạo vở diễn là Đặng Minh Hiền, Sùng A Lùng và Đỗ Hoàng Khang Ninh. 

Đặng Minh Hiền đang là nghệ sỹ đầy triển vọng của Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh. Anh được đông đảo khán giả yêu mến với các vai diễn thành công xuất sắc gần đây với vở ballet "Kẹp hạt dẻ", "Carmen", "Kiều"... Đặng Minh Hiền từng lọt vào top 8 cuộc thi "So you think you can dance Vietnam" mùa thứ nhất.

Sùng A Lùng là gương mặt nghệ sĩ quen thuộc đối với khán giả yêu thích nghệ thuật múa. Anh đã để lại ấn tượng mạnh qua nhiều vai diễn xuất sắc trong các tác phẩm như "Kẹp dạt dẻ", "Falling Angels", "Đi qua tình yêu", "The Roof", "Ru đêm" và đặc biệt là vai diễn Tú Bà trong ballet Kiều gần đây. Có nhiều ý tưởng đặc biệt, mới mẻ trong nghệ thuật múa, anh từng đoạt huy chương Vàng tại Cuộc thi Tài năng biên đạo trẻ toàn quốc năm 2016 với tác phẩm anh tự dàn dựng, biên đạo và trực tiếp biểu diễn.

Đỗ Hoàng Khang Ninh là nghệ sỹ trẻ nhất tham gia biên đạo lần này. Cô đang là nghệ sỹ có nhiều triển vọng nhất của Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy còn trẻ nhưng Đỗ Hoàng Khang Ninh đã có những vai diễn ấn tượng như: Clara trong ballet "Kẹp hạt dẻ", Giselle trong vở "Gislle", vai chính trong "Falling Angels" và gần đây nhất là Thúy Vân trong ballet "Kiều". Cô lọt vào mắt xanh của biên đạo mùa người Na Uy Johanne Jakhelln Constant và được tài trợ sang tu nghiệp về chuyên muôn múa tại Nhà hát The Norwegian National Opera & Ballet.

Phần âm nhạc của vở kịch múa "Hoàng hôn" do nhạc sỹ nổi tiếng Vũ Việt Anh thực hiện, anh vừa giành được thành công với phần âm nhạc của ballet "Kiều"- giành giải Xuất sắc trong Liên hoan Ca múa nhạc chuyên nghiệp năm 2022.

Hà Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.