Tái diễn vở kịch múa liên hiệp Việt - Hàn

Ngày 26/5, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh, Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP, Công ty TNHH Dệt Daewon Việt Nam đã công bố tái diễn vở kịch múa liên hợp Việt –Hàn “800 năm hẹn ước” lần thứ 2 tại Việt Nam.

Nội dung của vở kịch múa này xoay quanh câu chuyện về hoàng tử Lý Long Tường của nước Đại Việt đã liều mình vượt sóng dữ đến miền biển xa lánh nạn. Sau chuyến hải trình dài, ông đã đến được vùng đất Ongjin bán đảo Triều Tiên. Trong suốt thời gian lênh đênh trên biển, vị hoàng tử nước Việt này đã từng chống trả bọn hải tặc và giúp đỡ những người dân làng bản địa. Ngoài ra, khi quân Mông Cổ tấn công, ông cũng đã đẩy lùi quân giặc với sự dũng cảm, nhanh nhẹn của mình. Vào thời đó, ông được phong chức quan cao, các con trai của ông cũng được cai quản nhiều vùng đất lớn và cấp tước vị cao. Sau gần 800 năm, đến nay đã có khoảng 2.000 hậu duệ con cháu triều đại nhà Lý mang tên “Hoa Sơn Lý thị” đang sinh sống tại Hàn Quốc.

Vở kịch múa “800 năm hẹn ước” sẽ dàn dựng bởi đạo diễn Sun-Goo Jung, biên đạo múa Chun Yoo Oh, nghệ sỹ diễn viên kịch nói Bùi Như Lai, nghệ sỹ, nhạc sỹ đàn piano (người Đức) Peter Schindler. Ngoài ra, lần tái diễn này còn có sự góp mặt của nghệ sỹ đàn bầu Lê Hoài Phương và 2 diễn viên múa ba lê trẻ Trần Hoàng Yến và Sùng A Lùng.

Tái diễn vở kịch múa liên hiệp Việt - Hàn ảnh 1

Vở kịch múa "800 năm hẹn ước" sẽ được tái diễn tại Việt Nam lần thứ hai.

Đạo diễn Sun- Goo Jung cho biết: “ Năm 2015, trong buổi công diễn đầu tiên, nghệ sỹ múa người Hàn Quốc, diễn viên người Việt Nam, nhà soạn nhạc Châu Âu. 3 nghệ sỹ đã đem đến sự rung động, cảm động rất lớn cho khán giả. Vì vậy, trong buổi công diễn lần này, ngoài 3 nghệ sỹ chính, chúng tôi còn kết hợp thêm sự diễn xuất của nhóm múa ba lê, kết hợp với âm nhạc dân tộc Việt Nam (đàn bầu) để tạo nên tác phẩm hoàn chỉnh hơn so với lần đầu ra mắt”.

Ông Sun Goo Jung hy vọng, thông qua buổi công diễn lần này, tác phẩm của ông sẽ đóng góp một phần vào mối quan hệ giao lưu văn hóa đang đi vào chiều sâu của hai nước.

Nghệ sỹ kịch Bùi Như Lai cũng cho biết: “Sau buổi công diễn năm ngoái, rất nhiều khán giả, bạn bè đã gọi điện thoại chúc mừng và tỏ ra thích thú với vở kịch này. Sự thành công đó, càng tạo thêm động lực để các nghệ sỹ có niềm tin tái diễn lần hai tại Việt Nam. Tuy nhiên, điểm mới của lần biểu diễn này là sự giao thao giữa diễn viên kịch, múa, ba lê; sự kết hợp âm nhạc Động- Tây thể hiện trên nền âm nhạc đương đại là cây đàn piano của nghệ sỹ người Đức và âm nhạc dân tộc là cây đàn bầu của người Việt. Buổi biểu diễn hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả những cảm nhận sâu sắc về văn hóa Việt Nam- Hàn Quốc trong một tác phẩm nghệ thuật hay và ý nghĩa”.

Dự kiến, vở kịch múa này được công diễn vào ngày 2/6 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh và ngày 7/6 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Do chương trình không bán vé, khán giả có thể nhận vé mời từ ngày 12/5 tại phòng vé của Nhà hát nhạc giao hưởng vũ kịch TP.

Hoàng Tuyết

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.