Ngày 19/8, hơn 220 km cao tốc Bắc - Nam được thông tuyến
Ngày 19/8/2025, có 7 dự án thành phần của Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 sẽ hoàn thành tuyến chính với tổng chiều dài hơn 220km gồm: Vũng Áng - Bùng (55,34km), Vạn Ninh - Cam Lộ (65,55km) và 13km còn lại của cao tốc đoạn Vân Phong - Nha Trang, một số đoạn của đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (10/88km), Hoài Nhơn - Quy Nhơn (46,6/70km), Quy Nhơn - Chí Thạnh (19,6/62km) và thông xe dự án Hòa Liên - Túy Loan (11,47km).
Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng các tuyến cao tốc trên góp phần hoàn thiện trục giao thông Bắc - Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển giữa các tỉnh miền Trung và cả nước; mở ra không gian phát triển mới, là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.
Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ xuyên qua cánh rừng. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVNCao tốc Hoà Liên - Tuý Loan đã sẵn sàng cho ngày thông tuyến 19/8. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVNMặt nền đường trong hầm Sơn Triệu, hệ thống chiếu sáng, thông gió đã hoàn thành 100% tiến độ. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN
Cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn đi qua cánh đồng đúng mùa lúa chín tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN
19,6 km cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh "về đích" đúng hẹn dịp 19/8. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN
Hầm xuyên qua dãy núi Sơn Triều (tiếp giáp với dãy đèo Cù Mông) hoàn thành 100% tiến độ. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVNĐoạn tuyến trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang đã sẵn sàng cho thông xe kỹ thuật. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
Đoạn tuyến trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang đã sẵn sàng cho thông xe kỹ thuật. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVNDự án cao tốc thành phần Vũng Áng – Bùng với những cây cầu vượt hồ, vượt núi đã trở thành điểm nhấn ấn tượng, hòa quyện công trình giao thông với cảnh quan tự nhiên. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVNCây cầu số 1 dài gần 1 km, nối 2 quả đồi bắc qua thung lũng, địa hình lòng chảo ở xã Kỳ Hoa (Hà Tĩnh) có tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN
Đến đầu tháng 8/2025, dự án đã đạt khoảng 98,1% giá trị xây lắp, quyết tâm thông tuyến dịp 19/8 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN
Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.
Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.
Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.
Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.