Ngày 13/2: Cổ phiếu ngân hàng, bất động sản sụt mạnh

Phiên giao dịch đầu tuần 13/2 chứng kiến thị trường diễn biến kém tích cực và chìm trong sắc đỏ phần lớn khoảng thời gian trong phiên.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường. Ảnh tư liệu: Hứa Chung/TTXVN

Dòng tiền tham gia không quá đáng kể, lực cầu nếu có cũng nhanh chóng suy yếu trong khi lực cung bán đè và gia tăng dần về cuối phiên, từ đó khiến nhiều nhóm ngành nghề và các lớp cổ phiếu đóng cửa giảm điểm. 

Kết phiên, VN-Index giảm 11,6 điểm xuống 1.043,70 điểm. HNX- Index giảm 4,01 điểm xuống 204,49 điểm. UPCOM-Index giảm 0,14 điểm xuống 77,2 điểm.

Về giá trị khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt gần 13 nghìn tỷ đồng; trong đó, phần lớn đến từ đà bán, riêng tại HOSE gần 10,5 nghìn tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 82 tỷ trên sàn HOSE nổi bật bán KDH, DPM, VHM...

Đà giảm kiểm hôm nay có sự đóng góp từ nhóm các cổ phiếu Bluechips, riêng rổ VN30 ghi nhận 21 mã đỏ điểm áp đảo so với chỉ 8 mã xanh điểm. Theo đó MSN, MWG, SAB, VJC và VRE là số ít các cổ phiếu nổi bật ngược dòng tăng điểm trong phiên hôm nay với mức tăng, trong khi đó NVL và PDR giảm kịch sàn, qua đó tạo áp lực đè nặng khiến thị trường chung.

Bên cạnh đó, sắc đỏ vẫn hiện diện ở nhóm ngành vốn hóa lớn là ngân hàng. Dòng tiền gần như chỉ tham gia ở một số ít cổ phiếu trong phiên, trong khi chủ yếu là lực bán đè nặng ngay từ đầu phiên khiến phần lớn các cổ phiếu thiếu đi động lực tăng trưởng. Lực cung có xu hướng gia tăng mạnh trong khoảng thời gian phiên chiều kéo dài đến cuối phiên, từ đó khiến các cổ phiếu càng nới rộng đà giảm trong phiên hôm nay. Thậm chí EIB và OCB chịu áp lực trắng bên mua, trở thành một trong những tác nhân kéo điểm chỉ số thị trường giảm.

Tương tự thì nhóm ngành tài chính khác là chứng khoán cũng ghi nhận diễn biến ảm đạm và kém tích cực trong phiên hôm nay. Các lớp cổ phiếu chịu áp lực bán ngay từ những phút đầu và chìm trong sắc đỏ xuyên suốt trong phiên mà không có nhịp hồi. Kết phiên ghi nhận hàng loạt cổ phiếu như VCI, SSI, VND, HCM, SHS, FTS, MBS, VDS, BSI giảm điểm đến 6%, các cổ phiếu CTS và VIX giảm hết biên độ.

Các nhóm ngành ngành xây dựng và vật liệu xây dựng; bất động sản thương mại; khu công nghiệp cũng ghi nhận diễn biến tiêu cực hiện diện tại phần lớn các lớp cổ phiếu. Lực cầu gần như không tham gia trong khi áp lực bán đè nặng từ phiên sáng kéo dài đến cuối phiên khiến phần lớn các cổ phiếu ngược dòng chìm trong sắc đỏ, thậm chí nhiều cổ phiếu giảm kịch sàn “trắng bên mua”, qua đó càng khiến thị trường thêm phần ảm đạm và tiêu cực.

Các nhóm ngành năng lượng như dầu khí và điện cũng chịu áp lực điều chỉnh chung của thị trường, dòng tiền gần như không tham gia, phần lớn các lớp cổ phiếu đồng loạt giảm điểm mạnh.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền gần như chỉ tham gia ở một vài cổ phiếu riêng lẻ, thêm vào đó lực cầu ghi nhận chỉ tham gia mạnh ở một số nhóm ngành trong phiên ATC, từ đó phần nào thu hẹp đà giảm của thị trường về cuối phiên.

Đáng chú ý, nhóm bán lẻ với nhiều cổ phiếu có vốn hóa và thị giá lớn ghi nhận dòng tiền tham gia mạnh về khoảng thời gian phiên ATC, từ đó thu hẹp đà giảm, thậm chí ngược dòng tăng điểm. Ngoài cổ phiếu PET vẫn đóng cửa chìm trong sắc đỏ với đà giảm mạnh, các cổ phiếu như VNM, DGW kết phiên thu hẹp đà giảm đáng kể. Cổ phiếu FRT và PNJ đóng cửa quanh mốc tham chiếu trong khi MWG, SAB, VRE và MSN ngược dòng tăng điểm với mức tăng từ 1 - 1,9%.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.