Ngày 12/4, Hội đồng Bảo an sẽ họp kín về tình hình Syria

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) sẽ tiến hành phiên họp kín trong ngày 12/4 để thảo luận về đe dọa hành động quân sự đối với Syria sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải trên Twitter lời cảnh báo sẽ tiến hành các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Syria.
Ngày 12/4, Hội đồng Bảo an sẽ họp kín về tình hình Syria ảnh 1

Toàn cảnh phiên bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an LHQ về tình hình Syria, tại New York (Mỹ) ngày 10/4. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, Bolivia, một trong 10 nước thành viên HĐBA, đã đề nghị tiến hành cuộc họp này để thảo luận về "sự leo thang những phát biểu gây hấn về Syria và những đe dọa hành động quân sự đơn phương". Phát biểu trước các phóng viên tại LHQ, Đại sứ Bolivia cho biết: "Liên tục xuất hiện những đe dọa kiểu này, do đó chúng tôi rất quan ngại vì bất kỳ hành động đơn phương nào cũng là sự đe dọa những nguyên tắc và mục đích của hiến chương LHQ".

 

Phiên họp trên sẽ được tiến hành ngay sau cuộc thảo luận về vấn đề không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt dự kiến diễn ra vào lúc 10 giờ sáng (giờ New York).

 

Liên tiếp trong hai ngày 9 và 10/4, HĐBA đã dành nhiều thời gian để thảo luận về tình hình tại Syria trong bối cảnh chính quyền Mỹ đe dọa tấn công trừng phạt Damascuss với lý do Chính phủ Syria đã dùng vũ khí hóa học để tấn công thị trấn Douma ở khu vực Đông Ghouta hôm 7/4. Riêng trong ngày 10/4, HĐBA đã tiến hành bỏ phiếu 3 dự thảo nghị quyết liên quan đến cái gọi là vụ tấn công bằng vũ khí hóa học này, song cả 3 dự thảo đều không được thông qua.

 

Hiện Mỹ đang tham vấn Anh và Pháp về khả năng tiến hành tấn công quân sự để trừng phạt Damascuss. Trong cuộc trao đổi với Đại sứ Mỹ Nikki Haley sau 3 vòng bỏ phiếu tại HĐBA, Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia ngày 10/4 đã đề nghị Mỹ kiềm chế đối với bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Syria, đồng thời cảnh báo rằng hành động như vậy là bất hợp pháp và có thể dẫn đến một cuộc xung đột rộng hơn.

   

Trong khi đó, Liên hợp quốc ngày 11/4 đã nhấn mạnh sự cần thiết phải sơ tán một cách an toàn dân thường khỏi những khu vực bị bao vây ở Đông Ghouta, Syria, và tầm quan trọng của việc bảo vệ họ. Người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric cho biết, gần 4000 người, hơn một nửa là phụ nữ và trẻ em, đã rời khỏi thị trấn Douma hôm 11/4 để tới tỉnh Aleppo.

Trước đó hôm 10/4, một đoàn xe cũng từ Douma, chở 4.395 người, hầu hết là dân thường và một số tay súng, đã tới Aleppo, nơi họ được tạm trú trong những khu trại dành cho người tàn tật. Người phát ngôn này cũng cho biết, từ ngày 9/3 đến nay có khoảng 150.000 người đã rời khỏi khu vực Đông Ghouta hiện do phe đối lập chiếm giữ.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.