Ngày 1/10, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam lên đường tới Nam Sudan

Ngày 29/9, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc giao nhiệm vụ cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1, sẽ lên đường sang Nam Sudan vào ngày 1/10 để tiếp nhận công tác gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chụp ảnh cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến 2.1 sau lễ giao nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng cho Bệnh viện dã chiến diễn ra sáng 29/9, tại TP Hồ Chí Minh.

Dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh; lãnh đạo Bệnh viện Quân y 175; đại diện một số đơn vị, cơ quan trong và ngoài quân đội cùng toàn bộ cán bộ, chiến sỹ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1.

Sau khi nghe lãnh đạo Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và Bệnh viện 175  báo cáo về công tác chuẩn bị cho ngày lên đường của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 khi tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ cũng như công tác chuẩn bị cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đi làm nhiệm vụ và yêu cầu, trong thời gian công tác tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan, tập thể Bệnh viện cần tập trung vào việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quân đội ta; quán triệt và thực hiên nghiêm các quy định của Liên hợp quốc, Phái bộ, luật pháp quốc gia sở tại, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật của Quân đội nhân dân Việt Nam...

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, việc Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc là bước đột phá nhằm thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của Đảng; đồng thời đánh dấu sự thay đổi cả về chất và lượng trong hoạt động hợp tác đa phương nói chung, về quốc phòng, an ninh nói riêng, cụ thể là các hoạt động gìn giữ hòa bình trong khuôn  khổ Liên hợp quốc, thể hiện rõ vai trò của Quân đội nhân dân trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.

Trước đó, đã diễn ra lễ công bố quyết định chuyển giao toàn vẹn Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 từ Bệnh viện Quân y 175 sang trực thuộc Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và công bố Quyết định của Bộ Quốc phòng về việc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.