Ngập úng lâu ngày, nho thối rữa, người trồng lo trắng tay vụ này

Người dân ở thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đang rất lo lắng khi nhiều diện tích nho bị ngập úng lâu ngày dẫn đến thối rễ, chết dần khiến nhiều hộ đang đứng trước nguy cơ trắng tay.

Vườn nho hơn 1 sào (1.000 mét vuông) nằm cạnh kênh Cầu Ngòi của ông Trần Kim Hân (xã Thành Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm) bị ngập sâu trong nước nhiều tuần qua khiến rễ cây đang chết dần, cành lá héo úa. Toàn bộ sản lượng trái đang chuẩn bị cắt bán bị nứt thối phải cắt bỏ, chi phí đầu tư cho vụ nho gần 10 triệu đồng không thể thu hồi.

Chú thích ảnh
Vườn nho của ông Lê Văn Thạnh (phường Văn Hải) bị ngập úng lâu ngày đã thối rễ, chết dần. 

Ông Trần Kim Hân chua xót cho biết, thiên tai gây mưa lũ thì không thể tránh khỏi nhưng do đơn vị thi công công trình kênh Cầu Ngòi làm ảnh hưởng đến quá trình thoát nước nên đã gây ngập úng vườn nho, có thời điểm nước tràn cả vào nhà. Hiện tại, vườn nho chết hết chỉ còn cách đào gốc lên để trồng lại nho mới nhưng từ cuối năm ngoái đến nay mưa lũ liên tục khiến gia đình không thể sản xuất, kinh tế rất khó khăn.

Tương tự, vườn nho 5 sào (5.000 m2) sản xuất theo quy trình nho VietGAP của ông Lê Văn Thạnh (phường Văn Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm) bị ngập úng hơn 1 tháng qua khiến toàn bộ cây nho thối rễ, gần 5 tấn nho tươi chuẩn bị bán bao giàn thương lái bị thối rụng, ước tính thiệt hại trên 70 triệu đồng.

Theo ông Lê Văn Thạnh, trước đây mưa lũ cũng khoảng 2 ngày là nước rút, nhưng vừa qua do ảnh hưởng của cơn bão số 1 trên địa bàn có mưa lớn cùng với đơn vị thi công kênh Cầu Ngòi chia nhiều đoạn để làm, đặt cống thoát nước ít nên khi lượng nước lớn đổ về không kịp thoát làm ngập vườn nho trong thời gian dài khiến toàn bộ cây nho trong vườn chết hết, gia đình bị thiệt hại nặng nề.

Chia sẻ từ phía người dân cho hay, nguyên nhân chính dẫn đến ngập úng là do đơn vị thi công kênh Cầu Ngòi ngăn dòng chảy, chia nhiều đoạn để làm và đặt ít cống thoát nước nên khi gặp mưa lũ nước không kịp thoát gây ra tình trạng ngập úng, gây thiệt hại nặng nề cho bà con.

Qua thống kê sơ bộ, hiện có trên 50 ha nho; trong đó, có hơn 30 ha nho sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP ở phường Văn Hải, xã Thành Hải bị ngập úng, thối rễ, trong đó có nhiều diện tích vườn nho đang chuẩn bị cho thu hoạch bị thiệt hại gần 100%.

Ngoài ra, còn nhiều diện tích vườn táo và cây hoa màu khác cũng bị ngập úng khiến sản lượng sụt giảm từ 60 – 80%. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến việc tái phục hồi sản xuất của người dân sau bão số 1.

Để người dân sớm khôi phục sản xuất, nhất là đang chuẩn bị sản xuất hàng hóa vào vụ Tết Nguyên đán chính quyền các cấp tỉnh Ninh Thuận cần sớm kiểm tra và có phương án hỗ trợ để người dân có điều kiện an tâm sản xuất.

Tin, ảnh: Nguyễn Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.