Ngập lụt tại miền núi Nghệ An có chiều hướng gia tăng 

Một số huyện miền núi của tỉnh Nghệ An đang xảy ra ngập lụt trên diện rộng. Đến tối 30/8, ngập lụt có chiều hướng gia tăng với mức độ thiệt hại chưa thể lường hết được. 
Chú thích ảnh
Ngập lụt tại tuyến đường bờ kè ven sông Lam thuộc địa phận thị trấn Hòa Bình (Tương Dương).  Ảnh: baonghean.vn

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Nghệ An cho biết: Ngày 30/8, địa bàn huyện Tương Dương đã có ít nhất 15 nhà bị ngập và 15 nhà khác đang có nguy cơ bị sụt lún, sạt lở phải khẩn cấp di dời; huyện Con Cuông có 13 nhà bị ngập…

Quốc lộ 7A đoạn qua xã Tam Quang (huyện Tương Dương) có  đoạn bị ngập sâu từ 0,3 m đến 0,5 m, dài 10 m đến 20 m. Quốc lộ 16 đoạn qua xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn) từ 15 giờ ngày 30/8 ngập sâu 0,8 m và đoạn qua xã Đồng Văn (huyện Quế Phong) xuất hiện nền, mặt đường lún, nứt, ta luy âm nền đường bị hỏng, dãy nứt ăn sâu vào mặt nhựa đường 1 m, khe hở rộng 15 cm, rất nguy hiểm khi qua lại.

Quốc lộ 48 E chiều 30/8 xuất hiện 2 vị trí ngập tại đoạn qua xã Nghĩa Bình (huyện Nghĩa Đàn) ngập 0,8 m và đoạn qua xã Nghĩa Hưng (huyện Nghĩa Đàn) ngập 1,3 m. Đường tỉnh lộ 534B đoạn qua xã Thành Sơn (huyện Anh Sơn) ngập 1,5 m; tỉnh lộ 543B đoạn qua xã Xá Lượng và xã Lượng Minh (huyện Tương Dương) ngập 0,5 m. 

Nguyên nhân chính của tình trạng ngập lụt bất thường tại một số huyện miền núi trong ngày 30/8 là do thời tiết có mưa cộng với một số nhà máy thủy điện trên địa bàn xả lũ khẩn cấp. Trong đó, Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ (huyện Tương Dương) đã buộc phải xả lũ với lưu lượng xả 2.670 m3/s. Nhà máy Thủy điện Khe Bố (huyện Tương Dương) xả lũ với lưu lượng 3.105 m3/s. Nhà máy Thủy điện Chi Khê (huyện Quỳ Châu) xả lũ với lưu lượng 2.645 m3/s. 

Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê là 3 nhà máy thủy điện lớn nhất hiện nay tại Nghệ An. Việc xả lũ của các nhà máy này gây ảnh hưởng lớn đến nhiều bản làng ở các huyện miền núi và vùng hạ du.

Ngày 30/8, thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đã họp khẩn để bàn về phương án vận hành hồ chứa Thủy điện Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kiêm Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện khẩn về việc đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ chứa Thủy điện Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê vận hành cắt giảm lũ, đảm bảo an toàn cho công trình.

Tỉnh Nghệ An khẩn cấp yêu cầu các địa phương rà soát phương án phòng chống lũ đảm bảo an toàn cho hạ du, đặc biệt là hệ thống đê điều, các khu tập trung dân cư ở bãi sông để đảm bảo an toàn cho người và tài sản. 

Chiều 30/8, các ngành chức năng trên địa bàn các huyện miền núi đã hỗ trợ người dân và các trường học di dời tài sản, sách vở, đồ dùng học tập tránh xa khu vực ngập lụt.

Nguyễn Văn Nhật  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.