Ngành y tế TP Hồ Chí Minh chủ động phòng, chống dịch bệnh phục vụ bầu cử

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, trạm y tế phường, xã, đặc khu và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về việc bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phục vụ công tác bầu cử. Trong đó, chú trọng xử lý các trường hợp nghi ngờ hoặc mắc các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, B, C theo quy định; xây dựng quy trình xử lý ca bệnh phù hợp với tình hình hiện nay.

Chú thích ảnh
Trạm Y tế phường Tân Hưng thực hiện phun hóa chất diệt muỗi phòng bệnh sốt xuất huyết. Ảnh: HCDC

Sở Y tế đề nghị trạm y tế phường, xã, đặc khu khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm tại các điểm bầu cử cần hướng dẫn, phối hợp tổ chức vận chuyển hoặc di chuyển người bệnh đến cơ sở y tế phù hợp; đồng thời báo cáo và phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh triển khai công tác giám sát, xử lý ca bệnh truyền nhiễm theo quy định.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi tiếp nhận trường hợp nghi ngờ hoặc xác định mắc bệnh truyền nhiễm cần khẩn trương tiếp nhận, điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế; thực hiện khai báo ca bệnh theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế về chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm; đồng thời phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh triển khai điều tra, xử lý ca bệnh theo quy định.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị khẩn trương phối hợp triển khai các nội dung nêu trên; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo Sở Y tế để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh phục vụ cho công tác bầu cử, bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện kế hoạch của Sở Y tế, Trung tâm đã hướng dẫn các trạm y tế tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch bệnh như bảo đảm vệ sinh tại các điểm bầu cử, thực hiện diệt lăng quăng và phun hóa chất xung quanh khu vực điểm bầu cử, đồng thời vận động người dân tham gia vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Bên cạnh đó, nhằm bảo đảm năng lực ứng phó với dịch bệnh và các sự kiện y tế công cộng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh đã tổ chức huấn luyện cho 10 đội đáp ứng nhanh, sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó khi xảy ra tình huống dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.