Ngành vận tải biển đối mặt rủi ro vì COVID-19

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 lan rộng trên toàn cầu đang khiến các ngành công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu phải điêu đứng, sự lo lắng tiếp tục đổ về ngành vận tải biển, nơi các thuỷ thủ đang đối mặt với nguy cơ phải ở trên tàu quá lâu mà không được phép rời đi như thường lệ.
Chú thích ảnh
Tàu chở hàng di chuyển tại Vùng Vịnh, ngoài khơi thành phố cảng Bandar Abbas của Iran, ngày 29/4/2019. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã buộc nhiều chính phủ đưa ra các biện pháp hạn chế, khiến các chuyến bay đưa thuỷ thủ về nhà hoặc đi đến bến cảng hiện không thể diễn ra. Trong khi đó, quá trình kiểm soát người nhập cư và kiểm tra sức khỏe cũng cản trở việc thay đổi thủy thủ đoàn. 

Esben Poulsson, chuyên gia thuộc Văn phòng Vận tải biển quốc tế (ICS) có trụ sở tại Vương quốc Anh, cảnh báo sẽ có nhiều vụ tai nạn khủng khiếp trên biển xảy ra nếu việc thay ca đối với thuyền viên tiếp tục bị hạn chế bởi đại dịch COVID-19.

Chuyên gia Poulsson cho biết Nhật Bản, Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore hiện đã cho phép thay đổi thủy thủ đoàn trên cơ sở từng trường hợp một và trong một số trường hợp nhất định, song các quốc gia khác cũng cần phải làm điều tương tự.

Trong số 1,2 triệu thuyền viên trên biển, có khoảng 100.000 người sẽ rời tàu mỗi tháng để đảm bảo việc tuân thủ các quy định hàng hải quốc tế về bảo vệ sức khỏe, an toàn và phúc lợi của họ, theo một tuyên bố chung của ICS và Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA).

Tuy nhiên, việc thực hiện sự thay đổi này đang bị cản trở bởi những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 và cách thức mà các chính phủ phản ứng với nó. Esben Poulsson, Chủ tịch của ICS nói: “Sức khỏe của các thuỷ thủ là rất quan trọng. Nếu sự cản trở này diễn ra quá lâu, mức độ căng thẳng và các vấn đề sức khỏe sẽ xuất hiện, và cuối cùng sẽ có một số tai nạn khủng khiếp xảy ra”. 

Hiện nay, IATA đã tạo điều kiện để các hãng hàng không vận chuyển nhân viên hàng hải trở về nhà hoặc đưa họ đến cảng để nhận nhiệm vụ mới. Chủ tịch Esben Poulsson cho biết: “Chúng tôi đã làm việc với IATA về nhiều cách thức khác nhau để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, chúng tôi cần chính phủ hành động, và cần họ hành động ngay”.

Phương Nga (TTXVN)

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Ngày 3/10, để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đã yêu cầu và thông báo vận hành điều tiết thuỷ điện A Lưới và hồ chứa thuỷ điện A Lin B1.