Ngành nuôi cá biển đặt mốc xuất khẩu 13 tỉ USD vào năm 2020

Ngành thuỷ sản Việt Nam đặt chỉ tiêu đến năm 2020 sản lượng nuôi cá biển hàng năm của cả nước sẽ đạt khoảng 1,6 triệu tấn, giá trị xuất khẩu từ 12-13 tỉ USD.

Thông tin trên được đưa ra tại hội thảo "Phát triển ngành nuôi cá biển bền vững, sản lượng cao, hướng xuất khẩu ở Việt Nam" được tổ chức sáng nay (5/5) tại TP Hồ Chí Minh.

Theo số liệu thống kê của ngành chức năng, tỷ trọng sản lượng nuôi cá biển của Việt Nam hiện chỉ chiếm hơn 1%, nhuyễn thể khoảng 19%, rong biển gần 3%... chưa tương xứng với tiềm năng. Nguyên nhân do ngành nuôi cá biển vẫn còn thiếu kế hoạch nuôi biển quốc gia, chưa có những chính sách khuyến khích và ưu tiên thu hút đầu tư. 

Hiện có rất ít doanh nghiệp nuôi biển và các trang trại nuôi đều có quy mô nhỏ, nông hộ. Trong khi đó, rủi ro do ô nhiễm, suy giảm nguồn lợi biển cũng như việc phát triển thị trường, quảng bá sản phẩm còn yếu... đã tác động không nhỏ đến sự phát triển bền vững của ngành.

Ngành nuôi cá biển đặt mốc xuất khẩu 13 tỉ USD vào năm 2020 ảnh 1

Người dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khai thác những bãi cát ven biển để nuôi hải sản cho giá trị kinh tế cao.

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam, cho biết đến năm 2020 sản lượng nuôi biển hàng năm như: tôm và tôm hùm đạt 700.000 tấn, nhuyễn thể đạt hơn 400.000 tấn, cá biển khoảng hơn 200.000 tấn... 

Để đạt mục tiêu trên, ngành nuôi cá biển sẽ phát triển nuôi biển trên quy mô lớn với công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường; xây dựng chuỗi giá trị hoàn thiện cho những sản phẩm nuôi biển, từ con giống cho đến thực phẩm tiêu dùng... Song song đó tập trung phát triển thị trường xuất khẩu và nội địa tuân thủ nghiêm tiêu chí chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc, tạo thương hiệu và đẩy mạnh những hoạt động quảng bá sản phẩm.

"Kết hợp cùng các ngành chức năng, chúng tôi đã thành lập Nhóm chỉ đạo nuôi cá biển công nghiệp, đầu tư nâng cấp nhà máy sản xuất thức ăn cá biển, thực hiện chương trình giám sát và kiểm tra môi trường nuôi biển; khảo sát, xây dựng các liên doanh sản xuất giống cá biển quy mô lớn... nhằm nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu đề ra", ông Dũng nói thêm

Lê Nghĩa/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.