Ngành nông nghiệp của Ukraine có thể mất 20 năm để phục hồi

Ngành nông nghiệp của Ukraine có thể mất 20 năm hoặc thậm chí lâu hơn để phục hồi sau xung đột. Đây là nhận định trong báo cáo của Đại học Kinh tế Kiev công bố ngày 14/6.
Chú thích ảnh
Nông dân thu hoạch lúa mì trên cánh đồng ở Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo cáo cho biết theo kết quả phân tích từ mô hình, một số lĩnh vực sẽ không thể quay về mức trước xung đột, kể cả sau 7 năm hòa bình.

Cụ thể, hoạt động sản xuất hướng dương, lúa mạch và lúa mỳ dự kiến sẽ phục hồi vào năm 2040 trong khi các lĩnh vực sản xuất ngô, lúa mạch đen, yến mạch và cải dầu dự kiến phục hồi vào năm 2050. Điều này đồng nghĩa rằng Ukraine có thể mất 20 năm để khôi phục sản lượng nông nghiệp đang chịu ảnh hưởng xung đột.

Theo Bộ Nông nghiệp Ukraine, nước này thu hoạch 106 triệu tấn ngũ cốc và hạt có dầu trong năm 2021, song sản lượng có nguy cơ giảm xuống còn 65 triệu tấn vào năm 2023.

Ukraine là nhà xuất khẩu lúa mỳ, ngô, hạt và dầu hướng dương lớn của thế giới. Tuy nhiên, sản lượng của nước này đã giảm mạnh kể từ sau khi căng thẳng Nga - Ukraine bùng phát vào năm ngoái.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.