Ngành Kiểm sát Thủ đô đổi mới tư duy, thích ứng với yêu cầu mới

Ngày 25/7, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Chú thích ảnh
Ông Đào Thịnh Cường, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc tại buổi Lễ. Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN

Khai mạc lễ kỷ niệm, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội Đào Thịnh Cường cho biết, những năm qua, đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp thành phố Hà Nội đã không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, thử thách, giữ gìn và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Công minh - chính trực - khách quan - thận trọng - khiêm tốn". Tập thể Viện đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác, được lãnh đạo cấp trên và thành phố ghi nhận, nhân dân tin tưởng.

Ghi nhận những thành tích của Viện trong thời gian qua, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Huy Tiến đánh giá, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội là đơn vị có bề dày truyền thống, có những đóng góp quan trọng, toàn diện vào sự nghiệp phát triển của Thủ đô và của ngành.

Chú thích ảnh
Đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN

Trước những yêu cầu mới của đất nước và của ngành trong kỷ nguyên mới, ông Nguyễn Huy Tiến đề nghị, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy và lãnh đạo đơn vị; bám sát nhiệm vụ chính trị của Thủ đô và nhiệm vụ trọng tâm của ngành; làm tốt công tác xây dựng Đảng, ngành. Cùng với đó, đơn vị thực hiện nghiêm túc các đạo luật tư pháp mới có hiệu lực; đổi mới tư duy, phương pháp công tác kiểm sát, thích ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của ngành trong giai đoạn mới; tiếp tục đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động tư pháp.

Đồng thời, Viện Kiểm sát nhân dân Thủ đô tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới phương thức quản lý, kiểm sát, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và góp phần hiện đại hóa ngành.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định, ngành Kiểm sát Thủ đô đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp kịp thời phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm. Viện đã tham mưu Thành ủy, Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong việc xử lý các vụ, việc có liên quan đến tham nhũng, kinh tế, chức vụ theo đúng nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trong đó, nhiều vụ án lớn, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo đã được ngành phối hợp giải quyết đảm bảo tính nghiêm minh, đúng pháp luật và thể hiện tính nhân văn, được dư luận xã hội và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho rằng, trong giai đoạn đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố cần thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, đổi mới hơn nữa về mọi mặt nhằm thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ; đẩy mạnh cải cách tư pháp, ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường chuyển đổi số trong toàn ngành, chủ động phối hợp với các ngành để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; tham mưu Thành ủy ban hành Chỉ thị, Nghị quyết để có giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công, góp phần tạo môi trường phát triển bền vững cho Thủ đô.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trao Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Huy Tiến đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đã có những thành tích xuất sắc đột xuất trong việc giải quyết các vụ án liên quan đến an ninh, trật tự xã hội, kinh tế, tham nhũng, chức vụ do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí theo dõi, chỉ đạo.

Dịp này, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội khai trương Phòng Truyền thống của Viện.

Kim Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.