Ngành hàng không có thể thiệt hại 5 tỷ USD do COVID-19

Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế (ICAO) ngày 13/2 dự báo dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV) có thể khiến doanh thu của các hàng hãng không trên thế giới thiệt hại từ 4-5 tỷ USD.
Chú thích ảnh
Máy bay của hãng hàng không Aerolineas Argentinas tại sân bay Buenos Aires, Argentina. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ICAO, hơn 70 hãng hàng không đã hủy tất cả các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc, trong khi 50 hãng khác phải giảm hoạt động của mình. Các ước tính sơ bộ cho thấy điều này đồng nghĩa với việc giảm gần 20 triệu hành khách so với dự báo trong quý I/2020, tương đương với mức thất thu tới 5 tỷ USD.

Tuyên bố của ICAO nêu rõ: "Trước khi bùng phát dịch COVID-19, các hãng hàng không đã có kế hoạch tăng năng suất 9% trên các đường bay quốc tế đến và đi từ Trung Quốc lần đầu tiên trong quý I/2020 so với năm 2019". Trên thực tế, khả năng vận tải hàng không nước ngoài đã giảm 80%.

Theo ICAO, Nhật Bản sẽ là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ việc giảm lượng du khách đi bằng đường hàng không từ Trung Quốc trong quý I/2020, gây thiệt hại 1,29 tỷ USD. Trong khi đó, Thái Lan sẽ hứng chịu thiệt hại 1,15 tỷ USD. ICAO cho biết các tác động của dịch COVID-19 (nCoV) đối với ngành hàng không dự kiến sẽ lớn hơn so với đợt dịch Viêm đường hô hấp cấp (SARS) năm 2003 vì số chuyến bay phải hủy hoãn cao hơn nhiều so với trước.

Trong một diễn biến khác, giới chuyên gia dược phẩm cảnh báo tình trạng khan hiếm và nguy cơ tăng giá thuốc từ Ấn Độ ngày càng rõ nét nếu dịch COVID-19 làm đứt quãng nguồn cung nguyên liệu dược phẩm từ Trung Quốc đến tận tháng 4.

Là một nhà cung cấp lớn về thuốc cho thế giới, các công ty Ấn Độ nhập từ Trung Quốc gần 70% các thành phần hoạt chất dược phẩm (API) để sản xuất. Các nhà sản xuất thuốc của Ấn Độ cho biết hiện họ có đủ nguồn cung API từ Trung Quốc để sản xuất thuốc trong 3 tháng tới. Tuy nhiên, nếu dịch bệnh kéo dài sẽ hạn chế số lượng hoạt chất dược phẩm và thuốc mà Trung Quốc có thể xuất khẩu, dẫn tới tình trạng thiếu thuốc và giá cả leo thang, đặc biệt ở Mỹ. Ấn Độ cung cấp gần 1/3 dược phẩm được bán tại Mỹ, thị trường chăm sóc sức khỏe lớn nhất và sinh lời nhất thế giới.

Tổng giám đốc Hiệp hội sản xuất thuốc Ấn Độ, ông Daara Patel dự báo nguồn cung từ Trung Quốc có thể bị đứt quãng từ tháng 4 tới. Các loại vitamin và kháng sinh nằm trong số các dược phẩm sẽ bị tác động nhiều nhất vì Ấn Độ là nhà sản xuất lớn đối với cả hai loại dược phẩm này.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.