Ngành đường sắt tăng 10% giá vé và 15% cước vận chuyển hàng hóa

Ngày 9/3, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt tăng 10% giá vé hành khách và tăng 15% giá cước vận chuyển hàng hóa, để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và đảm bảo duy trì hoạt động vận tải ổn định trong bối cảnh thị trường nhiên liệu đang biến động.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Huy Hùng/TTXVN

“Mức điều chỉnh này được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm chia sẻ một phần áp lực chi phí nhiên liệu tăng cao, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng duy trì chất lượng dịch vụ, vận hành an toàn và ổn định”, đại diện Công ty cổ phần Vận tải đường sắt nhấn mạnh.

Theo thông báo của Petrolimex, giá dầu Diesel tại thời điểm 15 giờ ngày 7/3/2026 là 30.230 đồng/lít, tăng 31,26% so với mức giá công bố lúc 15 giờ ngày 5/3/2026 và tăng 56,88% so với giá tại thời điểm 15 giờ ngày 26/02/2026.

Theo đánh giá của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt, mức tăng nhanh trong thời gian ngắn đã tạo áp lực lớn đối với chi phí nhiên liệu phục vụ vận hành các đoàn tàu và hoạt động logistics đường sắt.

Trong khi đó, tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông diễn biến căng thẳng, thị trường nhiên liệu thế giới đang có nhiều biến động mạnh và khó lường. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí hoạt động của các doanh nghiệp vận tải.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.