Ngành dệt may và da giày làm gì để tận dụng cơ hội TPP

Đây là chủ đề của hội thảo diễn ra vào ngày 24/3 do Báo Đầu tư phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) tổ chức.

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Đặng Huy Đông, hiện nay cả nước có khoảng 6.000 doanh nghiệp dệt may, thu hút hơn 2,5 triệu lao động, chiếm khoảng 25% lao động trong khu vực công nghiệp. Điều này cho thấy, ngành dệt may Việt Nam trong nhiều năm qua luôn là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực.

Chỉ tính riêng trong năm 2014, kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may đạt 20,91 tỷ USD, chiếm gần 14% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Trong đó, các thành viên Hiệp định TPP như Hoa Kỳ, Nhật Bản… là đối tác xuất khẩu quan trọng của dệt may Việt Nam. Cụ thể, trong năm 2014, giá trị xuất khẩu dệt may của Việt Nam vào các nước TPP đạt 11,2 tỷ USD (chiếm 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước ta sang các nước TPP). Trong đó, xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 9,8 tỷ USD. Dự báo của Hiệp hội dệt may, trong 3 năm đầu tiên sau khi Hiệp định TPP chính thức có hiệu lực, tốc độ tăng trưởng của ngành sẽ tăng 17- 20% mỗi năm, dự kiến đến năm 2020 sẽ đạt giá trị 50 tỷ USD.

Ngành dệt may và da giày làm gì để tận dụng cơ hội TPP ảnh 1

Các chuyên gia kinh tế đang thảo luận về các giải pháp để ngành dệt may - da giày tận dụng cơ hội TPP

“Tuy nhiên, cơ hội này chỉ thực sự hiện thực hóa nếu có được các bước chuẩn bị chủ động, tích cực để có thể đáp ứng tiêu chuẩn cao của Hiệp định TPP, đồng thời giải quyết được những khó khăn nội tại của ngành như nguyên phụ liệu chủ yếu được nhập khẩu, công nghiệp phụ trợ chưa phát triển, tỷ lệ giao công cao, năng lực cạnh tranh còn yếu”, Thứ trưởng Đặng Huy Đông nhấn mạnh.

Đồng tình với quan điểm trên, TS. Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE), cũng cho rằng tham gia Hiệp định TPP vừa là cơ hội cũng vừa là thách thức, rủi ro, nhất là về năng lực cạnh tranh, khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, chi phí môi trường, xã hội và nguồn nhân lực… Trong khi đó, lĩnh vực dệt may và da giày là hai ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam và được Việt Nam chú trọng trong đàm phán TPP. Vì thế, việc Việt Nam gia nhập Hiệp định TPP được kỳ vọng sẽ mang lại cho ngành dệt may và da giày Việt Nam những cơ hội to lớn để mở rộng thị trường, gia tăng xuất khẩu, tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu tăng lợi nhuận nhờ tiết kiệm tiền thuế phải nộp.... 

Theo đó, với những đánh giá tác động của Hiệp định TPP với 2 lĩnh vực dệt may và da giày, phân tích rõ những nút thắt ảnh hưởng tới các doanh nghiệp trong ngành được các chuyên gia kinh tế trao đổi xuyên suốt trong hội thảo sẽ giúp các doanh nghiệp dệt may và da giày tháo gỡ điểm nghẽn và tận dụng các cơ hội mang lại từ Hiệp định TPP.

TS Nguyễn Công Ái, Phó TGĐ KPMG Vietnam: Để tận dụng cơ hội từ TPP, theo tôi cần phải tăng cường đầu tư, thu hút đầu tư vào các công đoạn sản xuất nguyên phụ liệu, dệt và nhuộm. Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác các nhà đầu tư nước ngoài; đầu tư công nghệ máy móc, nâng cao khả năng thiết kế, tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm; hỗ trợ tận dụng cho các dự án, doanh nghiệp sản xuất nguyên phụ liệu dệt may, da giày, nhất là các doanh nghiệp nội. Đặc biệt, Chính phủ nên thúc đẩy mối liên kết giữa các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị thông qua việc phát triển, quy hoạch các cụm công nghiệp dệt may, da giày.

GS.TSKH Nguyễn Mại, Chủ tịch VAFIE: Theo tôi, giải pháp để tận dụng cơ hội TPP là các doanh nghiệp ngành dệt may và da giày phải chủ động phân tích thực trạng dựa trên chuỗi giá trị toàn cầu ngành dệt may để khắc phục nhược điểm, từ đó tham gia hiệp định TPP có hiệu quả hơn. Song song đó, liên kết theo chiều dọc trên cơ sở phân công hợp tác bền vững với chiến lược dài hạn. Đối với hiệp hội ngành hàng, nên tổ chức mối quan hệ hợp tác nội bộ ngành theo mô hình khu công nghiệp chuyên biệt về dệt may. Đồng thời, tổ chức tiếp thị, tiêu thụ sản phẩm tại từng thị trường chủ yếu để gia tăng lợi nhuận. Về phía cơ quan chức năng, tôi đề nghị Chính phủ chỉ đạo thống nhất hành động trong việc lựa chọn các dự án FDI về dệt may và da giày; chỉ đạo việc hình thành các khu công nghiệp chuyên biệt; thường xuyên lắng nghe và giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp để tạo điều kiện thực hiện có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do.

Hải Yên

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.