Ngành âm nhạc Anh lao đao vì dịch COVID-19

Ngành công nghiệp âm nhạc nước Anh đã mất hơn 30% số việc làm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Trước thực tế này, UK Music - cơ quan đại diện các công ty thu âm và xuất bản âm nhạc của Anh, đã kêu gọi chính phủ hỗ trợ thúc đẩy ngành phục hồi.
Chú thích ảnh
Ngành công nghiệp âm nhạc nước Anh đã mất hơn 30% số việc làm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Ảnh: Reuters

Theo báo cáo của UK Music công bố ngày 19/10, trong năm 2020, số việc làm trong ngành âm nhạc của Anh là 128.000 việc làm - giảm 35% (69.000 việc) so với một năm trước đó, trong đó chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là lĩnh vực sáng tạo âm nhạc và nhạc sống. Nguyên nhân dẫn đến mức giảm này là do 75% số người làm việc trong ngành âm nhạc là lao động tự do và rất dễ bị tác động của đại dịch.  

UK Music cũng cho biết, với việc nhiều sự kiện lớn như Lễ hội âm nhạc Glastonbury bị hủy để hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19, đóng góp của ngành công nghiệp âm nhạc cho nền kinh tế của Anh đã giảm 46%, từ 5,8 tỷ bảng Anh vào năm 2019 xuống 3,1 tỷ bảng Anh vào năm 2020. Ngoài ra, ngành âm nhạc nước Anh cũng chịu ảnh hưởng của việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU) do các chuyến lưu diễn bị hạn chế tại khu vực các nước thành viên EU.

Trước tình hình này, UK Music đã kêu gọi Chính phủ Anh áp dụng ưu đãi thuế và các biện pháp khuyến khích việc làm, đồng thời hỗ trợ các nghệ sĩ và ekip giải quyết thủ tục giấy tờ và chi phí bổ sung khi tham gia lưu diễn ở EU. Cơ quan này cũng mong muốn chính phủ cắt giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với vé tham gia và các sự kiện âm nhạc diễn ra trực tiếp, đồng thời hỗ trợ cho xuất khẩu âm nhạc, giáo dục âm nhạc và giúp đỡ các lao động tự do trong ngành. 

Theo Giám đốc điều hành của UK Music Jamie Njoku-Goodwin, đại dịch COVID-19 đã cho thấy tầm quan trọng của âm nhạc đối với đời sống tinh thần của nhiều người, và bây giờ là thời điểm hành động để gìn giữ, phục hồi và phát triển ngành này.

Về phần mình, Bộ trưởng Văn hóa Anh Nadine Dorries khẳng định nền âm nhạc nước nhà là một trong những tài sản quốc gia lớn nhất và cam kết chính phủ sẽ tìm mọi cách hỗ trợ cho ngành.  

Sau khi áp đặt lệnh phong tỏa đầu tiên vào tháng 3/2020, Chính phủ Anh đã công bố quỹ trị giá 2 tỷ bảng Anh nhằm hỗ trợ các bảo tàng, rạp chiếu phim, nhà hát và địa điểm trưng bày nghệ thuật vượt qua tác động của dịch COVID-19.

Tháng 8 vừa qua, Chính phủ Anh cũng đưa ra chương trình hỗ trợ trị giá 750 triệu bảng Anh dành cho các lễ hội âm nhạc và sự kiện diễn ra trực tiếp khác.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.