Ngăn sông Mã cho thủy điện Trung Sơn

Sáng 1/12, tại xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã phát lệnh ngăn sông Mã đợt 1 công trình thủy điện Trung Sơn sau 1 năm 7 ngày kể từ ngày khởi công.

Sáng 1/12, tại xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã phát lệnh ngăn sông Mã đợt 1 công trình thủy điện Trung Sơn sau 1 năm 7 ngày kể từ ngày khởi công.

Ngăn sông Mã cho thủy điện Trung Sơn ảnh 1

Ngăn sông thủy điện Trung Sơn giai đoạn 1. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương chính quyền địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu đã nỗ lực hoàn thành các khối lượng về giải phóng mặt bằng, các hạng mục thi công để có thể tiến hành ngăn sông Mã đợt 1. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là dự án đa mục tiêu, do đó sau sự kiện ngăn sông Mã đợt 1 cần phải triển khai các công việc tiếp theo để đảm bảo cho dự án thành công.


Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị các nhà thầu đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và môi trường của dự án; đồng thời yêu cầu UBND tỉnh Thanh Hóa và chính quyền địa phương thực hiện tốt quá trình tái định cư và xây dựng hạ tầng cơ sở đảm bảo đồng bào tái định cư có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ.


Thủy điện Trung Sơn là dự án thủy điện đầu tiên của Việt Nam được Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ. Dự án có tổng mức đầu tư trên 7.775 tỷ đồng (tương đương 410,68 triệu USD); trong đó, vốn vay WB là 330 triệu USD; vốn đối ứng của EVN là 80,68 triệu USD.


Thủy điện Trung Sơn là dự án đa mục tiêu vừa cung cấp điện với chi phí thấp, an toàn, bền vững về môi trường và xã hội, vừa giúp kiểm soát lũ. Nhà máy có công suất lắp đặt 260 MW, bao gồm 4 tổ máy và sản lượng điện hàng năm hơn 1 tỷ kWh là nguồn bổ sung đáng kể cho lưới điện quốc gia. Dự án cũng tham gia cấp nước và giúp kiểm soát lũ cho vùng hạ lưu sông Mã với dung tích phòng lũ thường xuyên 112 triệu m3. Đặc biệt, dự án sẽ tạo ra động lực mới cho phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo tại huyện Quan Hóa (Thanh Hóa). Bên cạnh đó, dự án cũng góp phần vào chương trình biến đổi khí hậu ở Việt Nam bằng cách tránh được lượng khí phát thải CO2 thực khoảng 1 triệu tấn mỗi năm, sau khi đã tính tới lượng khí thải từ hồ chứa.


Dự kiến nhà máy sẽ phát điện tổ máy 1 và 2 vào quý 4/2016, tổ máy 3 và 4 vào quý 1/2017.


Mai Phương-Duy Hưng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.