Ngăn ngừa bệnh sốt xuất huyết bùng phát, tránh 'dịch chồng dịch' tại Đồng Nai

Trong tuần đầu tháng 9, Đồng Nai ghi nhận trên 70 ca mắc sốt xuất huyết nhập viện với những biểu hiện bệnh nặng, trong đó hơn 50 trường hợp là trẻ dưới 15 tuổi. Tổng số ca mắc sốt xuất huyết cộng dồn từ đầu năm 2021 đến ngày 15/9 là trên 5.100 ca

Ngày 15/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai cho biết, cùng với việc nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, địa phương đang thực hiện đồng loạt các giải pháp chủ động ngăn ngừa bệnh sốt xuất huyết bùng phát và lan rộng trên địa bàn, hạn chế tình trạng dịch chồng dịch. 

Chú thích ảnh
Phun hóa chất ngăn ngừa bệnh sốt xuất huyết tại phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, trong tuần đầu tháng 9, toàn tỉnh ghi nhận hơn 70 ca mắc sốt xuất huyết nhập viện với những biểu hiện bệnh nặng, trong đó hơn 50 trường hợp là trẻ dưới 15 tuổi. Số ca mắc cao nhất ở thành phố Biên Hòa, huyện Trảng Bom và Long Thành. Tổng số ca mắc sốt xuất huyết cộng dồn từ đầu năm 2021 đến ngày 15/9 là hơn 5.100 ca, trong đó số trẻ em dưới 15 tuổi là gần 3.500 ca, chiếm gần 67%, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2020.

Ông Phan Văn Phúc, Trưởng khoa phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai cho biết, do tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 nên chỉ những người mắc bệnh có dấu hiệu nặng mới đến các cơ sở y tế khám, điều trị, còn những bệnh nhẹ, người dân tự điều trị ở nhà. Do số ca nhiễm bệnh chưa thể thống kê đầy đủ nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ về bệnh.

Với số ca mắc có biểu hiện bệnh nặng nhập viện cao, dự báo số ca mắc ở các địa phương là rất cao, nguy cơ bùng phát bệnh lớn. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân không được chủ quan, cần chủ động hơn nữa trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết như vệ sinh nhà cửa, nơi ở sạch sẽ, ngủ màn dù ban ngày hay ban đêm, mặc quần áo dài tay để tránh bị muỗi đốt; diệt lăng quăng, diệt muỗi, lật úp các vật dụng chứa nước không cần thiết, phát quang bụi rậm...

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, để chủ động phòng chống và hạn chế tình trạng dịch bệnh lan rộng, dịch chồng dịch, đơn vị đã phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Biên Hoà tổ chức chiến dịch phun hóa chất diện rộng tại 3 phường là Trảng Dài, Long Bình và Tam Phước. Đây là những địa bàn nóng về sốt huyết hàng năm và cũng là các địa phương có số ca sốt xuất huyết tăng, mục tiêu nhằm giảm tỷ lệ mắc sốt xuất huyết trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân đặc biệt là các khu nhà trọ công nhân về việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết để người dân hiểu được những tác hại, chủ động bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Tin, ảnh: Lê Xuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.