Ngân hàng Trung ương Ukraine dự đoán đồng hryvnia sụp đổ

Phó Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia Ukraine Oleg Chury nói rằng, nếu không có sự hỗ trợ của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Kiev sẽ mất kiểm soát tỷ giá hryvnia, và nợ nước ngoài ngày càng tăng nhanh có thể dẫn đến đồng tiền bị phá giá.
Ngân hàng Trung ương Ukraine dự đoán đồng hryvnia sụp đổ ảnh 1

Tờ 100 hryvnia của Ukraine.

Đài Sputnik dẫn lời ông Chury cho hay, IMF chỉ có thể giúp nước này trả hết với các chủ nợ quốc tế. Ông nêu rõ, để tránh một "thảm họa tài chính" Kiev sẽ phải quay sang các tổ chức quốc tế khác.

Các quan chức cho biết, trong vài năm tới Ukraine sẽ phải trả cho các chủ nợ khoảng 12,5 tỷ USD.

Hoạt động của hệ thống ngân hàng Ukraine năm 2016 diễn biến tệ nhất từ trước tới nay do các vấn đề mang tính hệ thống của thể chế tài chính lớn nhất nước này là Privatbank.

Ngân hàng trung ương Ukraine cho biết, trong năm ngoái, ngành ngân hàng nước này chứng kiến mức thua lỗ kỷ lục 5,8 tỷ USD.

Đáng lưu ý, nếu không tính Privatbank, tổng mức thua lỗ của các ngân hàng khác của Ukraine trong năm 2016 chỉ rơi vào khoảng 844 triệu USD - giảm gần ba lần so với năm 2015. Xu hướng này làm dấy lên hy vọng rằng hệ thống ngân hàng của Ukraine có thể đạt lợi nhuận trở lại trong năm nay.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.