Ngành ngân hàng Ukraine thua lỗ kỷ lục

Hoạt động của hệ thống ngân hàng Ukraine năm 2016 diễn biến tệ nhất từ trước tới nay do các vấn đề mang tính hệ thống của thể chế tài chính lớn nhất nước này là Privatbank.
Ngành ngân hàng Ukraine thua lỗ kỷ lục ảnh 1

Hình ảnh người dân Ukraine chờ để rút tiền gửi tại một phòng giao dịch của PrivatBank ở Sevastopol. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một thông báo mới đây, Ngân hàng trung ương Ukraine (NBU) cho biết, trong năm ngoái, ngành ngân hàng nước này chứng kiến mức thua lỗ kỷ lục 5,8 tỷ USD.

Đáng lưu ý, nếu không tính Privatbank, tổng mức thua lỗ của các ngân hàng khác của Ukraine trong năm 2016 chỉ rơi vào khoảng 844 triệu USD - giảm gần ba lần so với năm 2015. Xu hướng này làm dấy lên hy vọng rằng hệ thống ngân hàng của Ukraine có thể đạt lợi nhuận trở lại trong năm nay.

Lĩnh vực ngân hàng của Ukraine đã suy sụp trong năm 2014, giữa lúc các cuộc xung đột bắt đầu nổ ra ở khu vực miền Đông, khiến nền kinh tế Ukraine sụt giảm. Tháng 12/2016, Chính phủ Ukraine đã quốc hữu hóa Privatbank do cho rằng tình trạng thiếu hụt vốn trầm trọng của ngân hàng này đe dọa tới sự ổn định của hệ thống tài chính Ukraine.

Theo giới quan sát, hiện NBU cũng đang nỗ lực "đẩy" các ngân hàng thương mại thuộc sở hữu nhà nước của Nga ra khỏi thị trường Ukraine. Hiện có 5 ngân hàng thuộc sở hữu của nhà nước Nga đang hoạt động ở Ukraine và nắm giữ 8,6% thị phần tại đây.

Minh Trang (THX, Reuters)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.