Ngân hàng Trung ương Nga tăng lãi suất lần đầu tiên sau 4 năm

Ngày 14/9, Ngân hàng Trung ương Nga đã tăng 0,25% lãi suất cơ bản lên 7,5%, viện dẫn các nguy cơ lạm phát gia tăng.
Chú thích ảnh
Đồng ruble của Nga. Ảnh: Sputnik/TTXVN

Đây là lần đầu tiên Ngân hàng Trung ương Nga nâng lãi suất kể từ năm 2014 khi cuộc khủng hoảng tiền tệ xảy ra ở nước này do tác động của các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Tuyên bố của Ngân hàng Trung ương Nga cho biết nguyên nhân tăng lãi suất là do "những thay đổi về các điều kiện bên ngoài" đã làm gia tăng đáng kể các nguy cơ gây lạm phát kể từ sau cuộc họp gần đây nhất của ngân hàng này.

Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Trung ương Nga sẽ xem xét tiếp tục tăng lãi suất cơ bản trên cơ sở các yếu tố về kinh tế và lạm phát, cũng như những nguy cơ đặt ra bởi các điều kiện bên ngoài và phản ứng của các thị trường tài chính.

Quyết định trên được đưa ra trong tình hình các thị trường mới nổi như Thổ Nhĩ Kỳ đang rơi vào cuộc khủng hoảng tiền tệ, và các nước phương Tây dọa áp đặt bổ sung các biện pháp trừng phạt Nga.

Trước đó, giới phân tích dự báo Ngân hàng Trung ương Nga sẽ giữ nguyên tỷ lệ lãi suất hiện hành.

Ngân hàng Trung ương Nga đã liên tiếp cắt giảm lãi suất cơ bản cho đến tháng 3/2017 và sau đó duy trì ở mức ổn định từ đó đến nay.

Dự kiến, cuộc họp tiếp theo của ngân hàng trung ương Nga bàn về tăng lãi suất sẽ diễn ra ngày 26/10 tới.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.