Ngân hàng Trung ương Nga sẵn sàng hỗ trợ ổn định tài chính

Ngày 22/2, Ngân hàng Trung ương Nga tuyên bố sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp cần thiết để hỗ trợ ổn định tài chính trong bối cảnh các tài sản của nước này bị ảnh hưởng do tình hình căng thăng leo thang tại Donbass, miền Đông Ukraine.
Chú thích ảnh
Đồng tiền mệnh giá 2000 ruble của Nga. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trong một nỗ lực nhằm giúp lĩnh vực tài chính thích ứng với sự biến động ngày càng gia tăng, Ngân hàng Trung ương Nga cho hay các ngân hàng sẽ được phép sử dụng giá trị thị trường của cổ phiếu và trái phiếu trong danh mục đầu tư của họ (tính đến ngày 18/2) cho các báo cáo doanh thu đến tháng 10. Cơ quan này khẳng định sẽ tiếp tục the dõi sát tình hình tài chính và sẵn sàng có các biện pháp cần thiết để duy trì sự ổn định trên thị trường. 

Đồng ruble của Nga đã chạm xuống mức thấp nhất trong gần 2 năm sau khi Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh công nhận và ra lệnh triển khai quân đội tới hai nước CH Donetsk và CH Luhansk tự xưng ở Donbass. 

Giám đốc điều hành ngân hàng tư nhân Gazprombank Egor Susin cho biết nhiều khả năng Ngân hàng Trung ương Nga sẽ xem xét có biện pháp can thiệp vào thị trường tại một số thời điểm nhất định. Ông Evgeny Suvorov, nhà kinh tế tại CentroCreditBank, nhận định Ngân hàng Trung ương Nga có một số công cụ để ứng phó với tình hình khó khăn như lãi suất cơ bản và các biện pháp can thiệp. 

Trong hai cuộc họp ban lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Nga gần đây, cơ quan này đã tăng 1% lãi suất cơ bản và nhiều khả năng trong cuộc họp diễn ra vào ngày 29/4 tới, giới chức Nga sẽ tiếp tục có sự điều chỉnh. Lãi suất cơ bản của Nga là 9,5% trong khi tỷ lệ lạm phát ở mức 8,8%. Ngân hàng Trung ương Nga kỳ vọng lạm phát nước này sẽ giảm xuống mức mục tiêu là 4% vào giữa năm 2023.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Những cuộc tấn công mới nhằm vào Saudi Arabia và các tàu thuyền ở vùng Vịnh ngày 13/9 tiếp tục thử thách khả năng ứng phó của các nước Trung Đông, trong bối cảnh một đường ống dẫn dầu Saudi Arabia bị tấn công làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.