Phe đối lập miền đông Ukraine phê chuẩn ‘Hiệp ước hữu nghị’ với Nga

Động thái này diễn ra sau khi Nga ra tuyên bố công nhận độc lập của hai nước cộng hòa tự xưng tại Donbass, Ukraine.
Chú thích ảnh
Thủ lĩnh DPR và LPR (trái) tại lễ ký thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 21/2. Ảnh: Reuters.

Theo đài RT, Cộng hòa Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR) tự xưng đã phê chuẩn hiệp ước hữu nghị và hợp tác với Moskva, chính thức mở đường để nhận trợ giúp quân sự và tài chính từ Nga.

Trong tuyên bố được đưa ra cùng thời điểm ngày 22/2, Quốc hội DPR và LPR đã thông báo quyết định phê chuẩn “Hiệp ước hữu nghị và hợp tác với Liên bang Nga” với sự đồng thuận tuyệt đối. Dự kiến Quốc hội Nga cùng ngày sẽ xem xét nhóm họp để phê chuẩn các hiệp ước này.

Trước đó, ngày 21/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh công nhận độc lập đối với DPR và LPR, đồng thời ký hiệp ước hợp tác với lãnh đạo hai khu vực này. Theo hiệp ước do ông Putin đệ trình để quốc hội phê chuẩn, Nga sẽ có quyền xây dựng căn cứ quân sự tại Donetsk và Lugansk.

Tổng thống Putin cũng chỉ đạo Bộ Quốc phòng Nga triển khai quân tới hai khu vực này để gìn giữ hòa bình, nhưng chưa rõ quy mô và thời điểm lực lượng này triển khai nhiệm vụ trên thực địa.

Hoài Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.