Ngân hàng trung ương Bundesbank có chủ tịch mới

Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner ngày 20/12 thông báo nhà kinh tế Joachim Nagel, 55 tuổi, cựu thành viên hội đồng quản trị của Ngân hàng trung ương Đức – Bundesbank, đã được đề cử làm Chủ tịch Bundesbank, thay ông Jens Weidmann, người đảm nhận vị trí này trong suốt 10 năm qua.
Chú thích ảnh
Ông Joachim Nagel được đề cử đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Ngân hàng trung ương Đức Bundesbank. Ảnh: Reuters/TTXVN

Trên trang Twitter cá nhân, ông Christian Lindner viết rằng ông và Thủ tướng Olaf Scholz đã đề xuất nhà kinh tế Joachim Nagel làm Chủ tịch mới của Bundesbank.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết ông Nagel, từng là thành viên hội đồng điều hành của Bundesbank 6 trong tổng số 17 năm làm việc cho tổ chức này, sẽ thay ông Jens Weidmann, người vừa thông báo từ chức ngày 20/10 vừa qua vì lý do cá nhân.

Đánh giá về lãnh đạo mới của Bundesbank, Bộ trưởng tài chính cho biết ông Nagel là “một người giàu kinh nghiệm có thể đảm bảo duy trì tính liên tục của Ngân hàng trung ương Đức”. Ông khẳng định các chính sách tiền tệ nhằm mang lại sự ổn định là quan trọng hơn bao giờ hết trong bối cảnh rủi ro lạm phát hiện nay.

Trước đó, năm 2016, ông Nagel đã rời ngân hàng Bundesbank, nơi ông cũng từng là người đứng đầu ủy ban chống khủng hoảng. Kể từ năm 2020, ông là Phó Giám đốc Vụ ngân hàng thuộc Ngân hàng Basel về Thanh toán Quốc tế (BIS). Ông cũng có thời gian làm việc tại Ngân hàng phát triển KfW của Đức.

Ngày 20/10, Chủ tịch Ngân hàng Bundesbank, ông Jens Weidmann đã nộp đơn xin từ chức lên Tổng thống liên bang Frank-Walter Steinmeier, sau 10 năm lãnh đạo ngân hàng trung ương của nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Ông Weidmann, 53 tuổi, nhậm chức từ tháng 5/2011, sẽ rời khỏi vị trí này từ ngày 31/12/2021.

Phương Hoa - PV TTXVN tại Berlin

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.