Đức cân nhắc chuyển binh sĩ ở Mali sang nước khác

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht không loại trừ khả năng binh sĩ Đức triển khai ở Mali được chuyển sang nước khác để đảm bảo an toàn, đồng thời có thể rà soát lại toàn bộ sứ mệnh của quân đội Đức ở nước ngoài.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, phát biểu với tuần báo "Bild am Sonntag" ngày 19/12, bà Lambrecht cho biết sứ mệnh của quân đội liên bang Đức tại Mali là huấn luyện cho quân đội sở tại. Tuy nhiên, cần xem xét khả năng chuyển hoạt động huấn luyện cho binh sĩ Mali sang một địa điểm khác để đảm bảo an toàn hơn cho binh sĩ Đức. Bộ trưởng Lambrecht nhấn mạnh an toàn của binh sĩ Đức là “ưu tiên hàng đầu" của bà. Bên cạnh đó, bà Lambrecht cũng bày tỏ ý định rà soát lại tất cả sứ mệnh của quân đội Đức ở nước ngoài.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức, Quốc hội liên bang cần tăng cường thảo luận về các sứ mệnh của quân đội ở nước ngoài và thường xuyên rà soát mục tiêu của các sứ mệnh. Bà nêu rõ việc triển khai binh sĩ thực hiện các sứ mệnh ở nước ngoài do Quốc hội quyết định, do đó Quốc hội phải chịu trách nhiệm đối với việc này.

Đức hiện có khoảng 1.500 binh sĩ ở Mali trong khuôn khổ phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (MINUSMA) và phái bộ của EU huấn luyện binh sĩ Mali.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật.