Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc để thúc đẩy nền kinh tế

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC tức ngân hàng trung ương) ngày 1/1 thông báo sẽ hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) của các ngân hàng, "giải phóng" khoảng 114 tỷ USD để cho vay và thúc đẩy nền kinh tế đang giảm tốc.

PBoC sẽ hạ RRR 50 điểm cơ bản vào ngày 6/1, từ đó giảm lượng tiền mặt mà ngân hàng buộc phải dự trữ.

Chú thích ảnh
Đồng 100 Nhân dân tệ của Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Việc hạ RRR sẽ tăng nguồn cung tiền để các ngân hàng cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ.
PBoC đã ba lần hạ RRR trong năm 2019 để thúc đẩy nền kinh tế Trung Quốc, khi tốc độ tăng trưởng trong năm ngoái ở mức thấp nhất trong ba thập niên.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, lần hạ mới nhất sẽ giúp đáp ứng nhu cầu tiền mặt trước dịp Tết Nguyên đán vào cuối tháng Một này.

Nhu cầu trong nước yếu hơn và cuộc chiến thương mại với Mỹ đã "góp phần" vào sự giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc.

Mỹ và Trung Quốc trong tháng trước đã thông báo đạt thỏa thuận thương mại giai đoạn một, hạ nhiệt căng thẳng thương mại kéo dài gần hai năm qua, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump giảm hoặc hủy bỏ một số thuế đánh vào hàng hóa của Trung Quốc, trong khi Trung Quốc cam kết thực hiện các cải cách thương mại và tăng cường mua nông sản của Mỹ.

Ngày 31/12, ông Trump cho biết thỏa thuận giai đoạn một với Trung Quốc sẽ được ký vào giữa tháng này và ông sẽ tới Trung Quốc để tiếp tục đàm phán.

Lê Minh/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Pháp - Đức tái khẳng định cam kết vì châu Âu

Pháp - Đức tái khẳng định cam kết vì châu Âu

Ngày 8/10, phát biểu trong họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ở Điện Élysée trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier khẳng định nước này sẽ tiếp tục gắn bó với Liên minh châu Âu (EU), bất chấp những biến động chính trị trong nước và sự trỗi dậy của phe cực hữu.

Mỹ đình chỉ chứng nhận lao động định cư của Microsoft

Mỹ đình chỉ chứng nhận lao động định cư của Microsoft

Ngày 8/10, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance xác nhận chính quyền Mỹ đình chỉ việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ xin chứng nhận lao động định cư của Microsoft, với cáo buộc doanh nghiệp này lạm dụng chương trình tuyển dụng lao động nước ngoài có tay nghề cao, gây ảnh hưởng đến cơ hội việc làm của người lao động Mỹ.