Ngân hàng Nhà nước có Phó Thống đốc mới

Ngày 28/12 tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đối với ông Phạm Quang Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).
Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank Phạm Quang Dũng được bổ nhiệm chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã trao Quyết định bổ nhiệm của Thủ tướng Chính phủ cho ông Phạm Quang Dũng. Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, đây là sự kiện đặc biệt đối với ngành ngân hàng cũng như hệ thống các tổ chức tín dụng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng mong muốn ông Phạm Quang Dũng phát huy tối đa năng lực, sở trường, công hiến hết mình cho sự nghiệp của Ngân hàng Nhà nước nói riêng và của toàn ngành ngân hàng nói chung, xứng đáng với niềm tin, sự tín nhiệm của Đảng, Chính phủ, Ban cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và các cán bộ ngành ngân hàng.  

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng nhận thức sâu sắc trách nhiệm lớn lao của mình và thể hiện quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hết mình, đoàn kết, chung sức đồng lòng cùng tập thể Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước xây dựng ngành ngân hàng vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Quang Dũng đã có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, bắt đầu làm việc tại Vietcombank từ tháng 8/1994 và trải qua nhiều vị trí công tác.

Năm 2014, ông Phạm Quang Dũng được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị Vietcombank. Đến tháng 8/2021, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank.

Thùy Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.