Ngân hàng Malaysia: Thị trường Việt Nam là 'điểm sáng' về dòng vốn ngoại

Việt Nam là quốc gia duy nhất ghi nhận dòng vốn nước ngoài đổ vào thị trường tài chính, đạt 46,4 triệu USD trong tuần kết thúc ngày 13/3 vừa qua, qua đó chấm dứt chuỗi 2 tuần bán ròng trước đó.
Chú thích ảnh
Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH Hana Micron Vina, 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc, tại Khu công nghiệp Vân Trung (Bắc Giang). Ảnh tư liệu - minh họa: Danh Lam/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, đánh giá trên do ngân hàng đầu tư MBSB của Malaysia đưa ra trong báo cáo mang tên “Fund Flow Report” (Báo cáo về dòng vốn quỹ) với các số liệu được thống kê và tính toán trong 1 tuần giao dịch, kết thúc ngày 13/3. 

Theo báo cáo công bố ngày 16/3, diễn biến này diễn ra trong bối cảnh cơ quan chức năng Việt Nam triển khai đồng bộ các biện pháp tài khóa và điều tiết nguồn cung nhằm ổn định giá nhiên liệu trong nước trước biến động của giá dầu thế giới. Cụ thể, Chính phủ Việt Nam đã sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giảm thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) với một số mặt hàng xăng dầu, đồng thời huy động khoảng 4 triệu thùng dầu từ các đối tác để bảo đảm nguồn cung ngắn hạn.

Trong khi đó, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục chuỗi 4 tuần bán ròng liên tiếp trên 8 thị trường châu Á, với tổng dòng vốn rút khỏi thị trường là 16,8 tỷ USD. Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục chứng kiến bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh với tổng nguồn vốn rút khỏi thị trường là 6,99 tỷ USD, cao nhất trong khu vực châu Á. Tại Malaysia, nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng sau một tuần mua ròng.

Bùi Hoàn - Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.