Ngân hàng Julius Baer của Thụy Sĩ thừa nhận rửa tiền cho các quan chức FIFA

Ngày 27/5, giới chức Mỹ cho biết Ngân hàng Julius Baer của Thụy Sĩ đã thừa nhận tham gia phi vụ “rửa” các khoản tiền hối lộ trị giá 36 triệu USD trong vụ bê bối tham nhũng tại Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) liên quan đến quyền phát sóng trên truyền hình.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Ngân hàng Julius Baer tại tòa nhà ở Zurich, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại tòa án liên bang Mỹ, ngân hàng Julius Baer đã thừa nhận về âm mưu rửa tiền cho các quan chức của FIFA và các liên đoàn bóng đá ở châu Mỹ. Những khoản tiền này được các hãng truyền thông hối lộ cho các quan chức trên để đổi lấy quyền phát sóng các trận đấu bóng đá. Theo thỏa thuận dàn xếp với Bộ Tư pháp Mỹ, ngân hàng có trụ sở tại Zurich này đã đồng ý nộp phạt hơn 79 triệu USD để dàn xếp các cáo buộc, trong đó có 43,3 triệu USD tiền phạt hình sự và 36,4 triệu USD tiền bồi thường. Với thỏa thuận này, Julius Baer được hoãn truy tố trong 3 năm.

Julius Baer đã hoan nghênh thỏa thuận đạt được với nhà chức trách Mỹ. Ngân hàng này nhấn mạnh thỏa thuận đánh dấu một bước đi nữa của Julius Baer trong nỗ lực phối hợp với các cơ quan liên quan nhằm chấm dứt các vấn đề pháp lý còn tồn đọng.

Trước đó, tháng 6/2017, Jorge Luis Arzuaga, một cựu nhân viên làm việc tại các văn phòng Montevideo (Uruguay) và Zurich (Thụy Sĩ) thuộc ngân hàng Julius Baer, đã nhận tội tham gia đường dây tham nhũng và hối lộ tại FIFA. Arzuaga cùng với các giám đốc điều hành tiếp thị thể thao, trong đó có ông Alejandro Burzaco, cựu Giám đốc điều hành Công ty Tiếp thị Torneosy Competencias có trụ sở tại Argentina, đưa hối lộ cho các quan chức FIFA. Ông Burzaco đã nhận tội vào tháng 11/2015.

Cách đây 6 năm, làng bóng đá thế giới rúng động khi nhiều quan chức cấp cao của FIFA bị bắt giữ vì bê bối tham nhũng. Cuộc điều tra của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Bộ Tư pháp Mỹ năm 2015 nhắm tới 14 quan chức nhận hối lộ của FIFA trong vòng 24 năm, với số tiền lên đến 150 triệu USD... Kể từ đó đến nay, nhiều lãnh đạo cấp cao của FIFA, trong đó có cựu Chủ tịch Sepp Blatter, đã liên tiếp nhận các án phạt. Sau khi ông Blatter từ chức, năm 2016, ông Gianni Infantino đã đánh bại một loạt ứng viên nặng ký để ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch FIFA. Ông Infantino luôn khẳng định sẽ không bao giờ để vấn nạn tiêu cực và tham nhũng có chỗ đứng ở cơ quan bóng đá quyền lực nhất hành tinh này.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.